An ninh hình sự

Vì sao nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự?

17/12/2019, 18:32

Cơ quan điều tra trả tự do cho nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

img
Hiện trường xảy ra vụ án.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan điều tra vừa ra quyết định trả tự do cho Điểu Long (ngụ xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức), nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi xảy ra ngày 23/11. Cơ quan điều tra đã bàn giao Điểu Long cho Công an huyện Tuy Đức lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng.

TAND huyện Tuy Đức đã ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Điểu Long vào trường giáo dưỡng số 3 tại xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, sau khi xác định Điểu Long là nghi phạm gây ra vụ án mạng. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu, xác định tuổi của Điểu Long. Tại bản kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng xác định độ tuổi của Điểu Long thời điểm ngày 23/11 là từ 13 năm 8 tháng đến 14 năm 2 tháng.

Theo quy định tại Điều 12, Bộ luật Hình sự về tuổi chịu trách nhiệm hình sự, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, còn người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, căn cứ các quy định: “Trường hợp giám định tuổi chỉ xác định được khoảng tuổi của người bị buộc tội, người bị hại thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng lấy tuổi thấp nhất trong khoảng độ tuổi đã xác định được để xác định độ tuổi của họ”. Do đó, công an xác định thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Điểu Long mới tuổi 13 năm 8 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, ngày 23/11, Điểu Long xảy mâu thuẫn với Điều Lâm (11 tuổi, ngụ xã Đắk Ngo). Điểu Long xô Điểu Lâm ngã xuống suối, rồi đánh nạn nhân tử vong.

Tại Cơ quan công an, Điểu Long đã khai nhận toàn bộ hành vi giết Điểu Lâm. Ngoài ra, Điểu Long còn khai nhận năm 2016 đã có hành vi đẩy bé gái hàng xóm xuống suối dẫn đến ngạt nước chết.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Tuy Đức đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bé gái để xác định nguyên nhân tử vong. Công an huyện Tuy Đức ra quyết định trưng cầu giám định nguyên nhân tử vong của bé gái. Theo kết luận nguyên nhân chết của nạn nhân là do ngạt nước, không có dấu vết tác động từ bên ngoài. Do đó, VKSND huyện Tuy Đức đã có văn bản quyết định không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.