An ninh hình sự

Vì sao nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình bị bắt?

24/03/2023, 16:02

Đinh Văn Khoa chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ, chiếm đoạt tiền bồi dưỡng của cán bộ dưới quyền, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 24/3, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc, bắt bị can để tạm giam đối với ông Đinh Văn Khoa (59 tuổi, trú tại TP. Thái Bình) để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

img

Trụ sở Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình

Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Đinh Văn Khoa là Trưởng khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, kiêm giám định viên Trung tâm Pháp y Thái Bình.

Từ tháng 5/2019 đến thời điểm bị bắt, Đinh Văn Khoa là Phó Giám đốc kiêm nhiệm, được Sở Y tế Thái Bình giao phụ trách Trung tâm Pháp y sau khi cố lãnh đạo Trung tâm này đột ngột qua đời vì bạo bệnh.

Theo hồ sơ, tháng 10/2022, Sở Y tế Thái Bình nhận được đơn thư nặc danh tố cáo Đinh Văn Khoa có sai phạm trong việc quyết toán tiền đi công tác tại TP. Đà Nẵng và một số sai phạm khác.

Sở Y tế Thái Bình sau đó đã thành lập tổ công tác xác minh đơn phản ánh, kết quả xác minh ban đầu cho thấy: Đinh Văn Khoa đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 9,8 triệu đồng khi không cử cán bộ tham dự hội nghị do Hội Pháp y học Việt Nam tổ chức tại TP. Đà Nẵng vào tháng 4/2021.

Tuy nhiên, Đinh Văn Khoa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Phó Giám đốc phụ trách, chủ tài khoản Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ thanh quyết toán tiền thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, lưu trú cho ông Trần Ngọc Quyết và bà Trần Thị Minh Trang đều thuộc Trung tâm Pháp y.

Ông Khoa cũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền bồi dưỡng của các giám định viên khác, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước và các cá nhân tổng số tiền 112 triệu đồng.

Sở Y tế Thái Bình sau đó đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đề nghị điều tra, làm rõ.

Vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.