An ninh hình sự

Vì sao nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển SENA bị bắt giữ?

03/02/2023, 09:19

Trong quá trình bị cấm đi khỏi nơi cư trú, ông Nguyễn Sơn Lộ tiếp tục có dấu hiệu phạm tội nên bị cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam.

Ngày 3/2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Sơn Lộ (SN 1948, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển SENA, trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam).

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các lệnh nêu trên.

img

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển SENA Nguyễn Sơn Lộ bị bắt giữ (Ảnh minh họa).

Trước đó, ngày 27/7/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sơn Lộ (trú phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Khi ra các quyết định trên, xét tình tiết bị can là người già yếu (74 tuổi), có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng, các cơ quan tố tụng đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Sơn Lộ có dấu hiệu tiếp tục phạm tội. Ngày 2/2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.