Du lịch

Vì sao nhiều tàu du lịch “khủng” cập cảng nước sâu ở Huế?

02/01/2020, 19:11

Tàu du lịch đến cảng nước sâu Chân Mây (Thừa Thiên-Huế) năm 2019 tăng gần 10% so với năm 2018, sản lượng hàng hóa qua cảng tăng gần 15%...

img
Năm 2019, lượng tàu du lịch đến cảng Chân Mây (Thừa Thiên - Huế) tăng 9,75%

Ngày 2/1, lãnh đạo Công ty CP Cảng Chân Mây (Thừa Thiên – Huế) cho biết, năm 2019, Cảng Chân Mây phấn khởi hoàn thành sớm hơn 2 tháng kế hoạch được đại hội đồng cổ đông đề ra. Tính đến cuối năm 2019, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt được 2.665.000 tấn, đạt 121,13% so với kế hoạch năm 2019 và tăng 14,58% so cùng kỳ năm 2018. Tổng số lượt tàu ra vào cảng đến cuối năm 2019 là 362 lượt, bằng 117,15% so với năm 2018 (309 lượt tàu).

Lượng tàu du lịch đến cảng Chân Mây là 45 lượt tàu, tăng 9,75% so với cùng kỳ năm 2018, với tổng số 117.043 lượt khách và thuyền viên, bằng 94.55% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh là 172 tỷ đồng, đạt 127,41% so với kế hoạch và tăng 17,88% so với cùng kỳ năm 2018. Trước đó, vào ngày 28/1/2019, Cảng Chân Mây phối hợp cùng Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức lễ đón những du khách đầu tiên trên tàu Celebrity Constellation đến Huế bằng đường hàng hải. Tàu Celebrity Constellation, quốc tịch Malta, cập cảng Chân Mây mang theo hơn 3.000 hành khách và thuyền viên.

Trong thời gian tàu lưu lại đây, du khách đã được đơn vị lữ hành tổ chức tour tham quan các điểm du lịch ở Cố đô Huế, thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An.

img
Lãnh đạo ngành Du lịch Thừa Thiên - Huế đón những du khách đầu tiên đến Huế năm 2020 bằng đường hàng không

Đặc biệt, vào ngày 21/4, trong chuyến hải trình xuất phát từ Trieste vào ngày 8/3/2019 kéo dài đến cả ba châu lục, bốn biển và 18 quốc gia, tàu du lịch Costa Venezia đạt chuẩn 5 sao thế giới đã đưa gần 5.000 du khách quốc tế cùng 1.200 thuyền viên và thủy thủ đoàn cập cảng Chân Mây. Cũng trong năm 2019, cảng Chân Mây đón tàu du lịch hạng sang Queen Mary 2, thuộc Hãng du lịch tàu biển Anh quốc Cunard Line với khoảng 2.467 khách và hơn 1.257 thành viên thủy thủ đoàn…

Theo lãnh đạo Cảng Chân Mây, ngoài việc duy trì sự ổn định, nề nếp trong công tác xếp dỡ hàng hóa, giải phóng tàu nhanh, an toàn, chất lượng, giá cả hợp lý, đơn vị này không ngừng nỗ lực tìm kiếm thêm thị trường và khách hàng mới. Một số dịch vụ mới như dịch vụ đại lý tàu biển, cung ứng thực phẩm… được đẩy mạnh đã góp phần đa dạng hóa, hiện đại hóa trong hệ thống dịch vụ tại cảng Chân Mây, được nhiều khách hàng đón nhận. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết thuận lợi, hiệu quả che chắn của công trình đê chắn sóng đang trong quá trình hoàn thiện cũng đã tạo điều kiện cho cảng Chân Mây khai thác tối đa công suất sử dụng bến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.