Xã hội

Vì sao nhóm người tập thể dục trong nghĩa trang ở Hà Nội chỉ bị nhắc nhở?

27/08/2021, 12:28

Nhóm người tập thể dục và trẻ em vui chơi trong nghĩa trang vi phạm các quy định phòng chống dịch đã được nhắc nhở, ký biên bản không tái phạm.

Vào sáng 27/8, Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhận được tin báo xuất hiện một nhóm người tụ tập, tập thể dục tại khu vực nghĩa trang tại ngách 77, ngõ 245, phố Định Công.

Trong đó, có cả trẻ em đang vui chơi tại đây, vi phạm các quy định phòng chống dịch không đeo khẩu trang và không có lý do ra đường chính đáng.

img

Cảnh sát có mặt nhắc nhở, mời những người lớn tập thể dục ở nghĩa trang về Công an phường và yêu cầu các trẻ em về nhà

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Định Công đã phối hợp cùng UBND phường xuống hiện trường, xử lý. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu nhóm người trên về trụ sở Công an phường để làm việc.

Tại Công an phường Định Công, đã làm rõ nhóm người trên gồm 4 người (3 nữ, 1 nam) là Nguyễn Văn B. (SN 1972 ở huyện Thanh Oai, Hà Nội), Nguyễn Thị N. (SN 1973 ở huyện Thanh Oai, Hà Nội), Nguyễn Thị H. (SN 1978 ở tổ 8, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Trần Thị Kim A. (SN 2006 ở tổ 8, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội), đều là lao động tự do đang thuê nhà ở trọ tại khu vực nghĩa trang phố Định Công, sinh sống bằng nghề nhặt ve chai.

Xét thấy tất cả các trường hợp trên đều đang trong diện thất nghiệp và được hưởng trợ cấp của UBND phường Định Công hàng ngày, Công an phường xin ý kiến lãnh đạo và UBND phường đã thống nhất nhắc nhở, yêu cầu cả 4 công dân ký cam kết không vi phạm.

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, cả 4 công dân đều cam kết thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội.

Hiện tại, phường Định Công đã thành lập 63 chốt "vùng xanh, 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch tại địa bàn và 2 tổ tuần tra lưu động kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.