Thời sự Quốc tế

Vì sao Nigeria huỷ 1 triệu liều vaccine trong khi mới có 2% dân được tiêm?

23/12/2021, 07:11

Tính đến nay, mới chỉ có 2% dân số Nigeria được tiêm phòng đầy đủ trong khi số ca nhiễm tại nước này tăng 500%

Song, Nigeria đã tiêu huỷ hơn 1 triệu liều vaccine AstraZeneca được viện trợ vì không thể sử dụng kịp hạn.

Ông Faisal Shuaib, người đứng đầu Cơ quan Phát triển Chăm sóc Y tế Quốc gia cho biết, giới chức y tế tại đất nước đông dân nhất Châu Phi không có nhiều lựa chọn vì họ đã nhận lô vaccine viện trợ khi thời hạn còn có thể sử dụng quá ngắn.

Theo ông Shuaib, nhiều nước phát triển đã mua và tích trữ vaccine. Đến lúc thuốc gần hết hạn thì mang ra viện trợ.

img

Cận cảnh vaccine bị tiêu huỷ. Ảnh - AP

Tuần trước, ông Shuaib cũng thông báo Nigeria sẽ không còn nhận hàng viện trợ nữa nhưng không nêu cụ thể lý do là vì e ngại thời hạn sử dụng vaccine ngắn.

Tính đến thời điểm này, chỉ có 2% trong 206 triệu người dân Nigeria được tiêm phòng đầy đủ.

Giới chức y tế đặt mục tiêu tiêm phòng hơn ¼ dân số tính đến tháng 2/2022.

img

Tổng cộng có khoảng hơn 1 triệu liều vaccine bị tiêu huỷ. Ảnh - AP

Mặc dù tỉ lệ lưỡng lự còn rất cao nhưng tỉ lệ tiêm phòng vaccine đã tăng gần gấp đôi trong tuần qua.

Nigeria đang chứng kiến tỉ lệ lây nhiễm được xác nhận tăng đỉnh điểm kể từ khi nước này phát hiện siêu biến chủng Omicron vào cuối tháng 11. Số ca nhiễm đã tăng 500% trong 2 tuần qua, theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Nigeria.

Tỉ lệ lây nhiễm ngày 21/12 đã ở mức cao nhất trong ngày (khoảng 2.123 ca), kể từ tháng 1/2021 và cao thứ 2 kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Một số hình ảnh vaccine hết hạn bị tiêu huỷ tại Nigeria (Theo AP):

img

img

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.