Điều tra

Vì sao nữ trưởng phòng Sở Tư pháp Lâm Đồng cùng 3 công chứng viên bị bắt?

16/06/2020, 17:50

Cơ quan CSĐT vừa bắt giữ nữ trưởng phòng Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và 3 công chứng viên để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

img
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, nơi bà Bùi Thị Mai Liên làm Trưởng phòng Hành chính Tư pháp.

Ngày 16/6, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xác nhận, bà Bùi Thị Mai Liên (SN 1974), Trưởng phòng Hành chính Tư pháp (Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng) vừa bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Ngoài bắt bà Liên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đã bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Luận (Công chứng viên Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp Lâm Đồng), Chu Văn Sửa và Trần Thùy Lâm (Văn phòng Công chứng Đoàn Quang Lưu, phòng công chứng tư nhân).

Trước đó, vào lúc 17h30 ngày 15/6, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc của bà Bùi Thị Mai Liên, ông Nguyễn Quang Luận tại Sở Tư pháp Lâm Đồng.

Được biết, thời gian qua cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn tố cáo bà Bùi Thị Mai Liên và chồng là ông Đoàn Xuân Sơn (Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định chỉ có vụ việc rao bán ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường 1, TP Đà Lạt) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên cơ quan điều tra xét thấy đủ điều kiện để khởi tố vụ án và bắt tạm giam các đối tượng để điều tra. Ngoài ra, còn các vụ việc khác cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo ông Yên, sau khi Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đang yêu cầu Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan báo cáo. Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ có hình thức xử lý đối với cán bộ, chọn người thay thế để không ảnh hưởng đến công việc chung của các đơn vị có liên quan.

Mới đây, dư luận tại Lâm Đồng xôn xao việc bà Bùi Thị Mai Liên “vỡ nợ” hàng trăm tỷ đồng. Một số “con nợ” đã kéo đến Sở Tư pháp Lâm Đồng yêu cầu vợ chồng bà Liên trả nợ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.