Trong nước

Vì sao Olympic Việt Nam tự tin đặt mục tiêu vượt mặt Nhật Bản?

12/08/2018, 12:22
image

Thầy trò HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu đứng đầu bảng D, xếp trên cả Olympic Nhật Bản ở ASIAD 18.

u23-viet-nam-u23-uzbekistan

Vì sao Olympic Việt Nam tự tin đặt mục tiêu vượt mặt Nhật Bản?

Trước khi ASIAD 18 khởi tranh, người hâm mộ khá bất ngờ khi Olympic Việt Nam đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng D, đứng trên Nhật Bản. Tiền vệ Văn Đức cho biết, HLV Park Hang-seo đã đặt chỉ tiêu này cho anh và các đồng đội.

Lý giải về mục tiêu này, ông Dương Vũ Lâm, trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại ASIAD 18 lý giải, Nhật Bản chỉ dùng thành phần U21 dự ASIAD, nhằm chuẩn bị lực lượng cho Olympic Tokyo 2020, diễn ra trên sân nhà của họ. Đây là cơ sở để Olylmpic Việt Nam đặt mục tiêu giành vị trí nhất bảng D.

“Nếu U21 Nhật Bản có thành phần và lối chơi tương tự như hồi họ đá ở giải giao hữu quốc tế ở Thái Lan hồi cuối năm 2017, ngay trước thềm VCK U23 châu Á 2018, tôi tin các cầu thủ Việt Nam không ngán họ”, ông Lâm nói.

Nếu không đứng đầu bảng D, Olympic Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp Hàn Quốc ở vòng 1/8. “Đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn muốn thi đấu đạt thành tích tốt ở vòng bảng, kể cả khi đá với Nhật Bản, vẫn có thể mơ về ngôi đầu bảng, vì đá bóng là phải có mục tiêu”, ông Lâm nói.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.