Xã hội

Vì sao phải bầu lại Chủ tịch Hà Nội vào tháng 7/2016?

05/12/2015, 09:24

Vào tháng 7/2016, kỳ họp HĐND Hà Nội sẽ bầu lại Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

chu-tich-ha-noi-nguyen-duc-chung
Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Liên quan đến việc bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngày 4/12, ông Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an Hà Nội, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Với 87/89 đại biểu HĐND tán thành, ông Chung chính thức là tân Chủ tịch thành phố Hà nội nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngoài ra, Tiền Phong dẫn lời Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, vào tháng 7/2016 tới, HĐND thành phố sẽ bầu lại Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 do ông Chung là Chủ tịch trong nhiệm kỳ 2011- 2016.

Các chức danh khác như Chủ tịch HĐND, các Phó chủ tịch, Trưởng ban, Phó ban thuộc các ban của HĐND cùng sẽ được bầu lại trong kỳ họp tới.

Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Chung sinh năm 1967 tại xã Thăng Long (Kinh Môn, Hải Dương); là tiến sĩ Luật, cử nhân Học viện Cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra tội phạm, cử nhân ĐH Thương mại Hà Nội ngành quản trị kinh doanh, điều tra viên cao cấp.

Ông là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đại biểu Quốc hội. Ông từng được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang khi mới 37 tuổi (năm 2004) và huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất (năm 2007).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.