Xã hội

Vì sao Phó giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng bị kỷ luật?

07/10/2017, 06:54

Có liên quan đến 3 vụ án oan sai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã bị kỷ luật Đảng.

dai-ta-doi-trong-mot-lan-trao-thuong-cho-don-vi-ph

Đại tá Thái Văn Đợi trong một lần trao thưởng cho các đơn vị phá án. (Ảnh: Người Lao Động)

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với đại tá Thái Văn Đợi - Phó giám đốc Công an tỉnh, đồng thời gửi văn bản đến Bộ Công an xem xét xử lý về mặt chính quyền, thông tin trên báo VnExpress.

Lý do bị kỷ luật là vì ông Đợi có nhiều sai phạm trong thời gian công tác, trong đó có ba vụ oan sai ở huyện Trần Đề, huyện Vĩnh Châu và Châu Thành khiến 11 người vướng lao lý.

Theo báo Người Lao Động, đại tá Đợi còn mượn đất của Công ty Thủy sản Phương Nam để sản xuất. Đây là công ty của "đại gia thủy sản" Lâm Ngọc Khuân.

Sau khi công ty này vướng vào nợ nần, ông Khuân đã bỏ trốn và đang bị truy nã…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.