Hồ sơ tài liệu

Vì sao tỉ lệ bầu cử sớm Tổng thống Hàn Quốc tăng kỷ lục?

05/05/2017, 21:45

Số lượng người Hàn Quốc tham gia bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống đạt mức kỷ lục.

Dòng người tham gia bầu cử sớm tại sân

Hàng dài người xếp hàng tham gia bầu cử sớm tại sân bay Incheon

Ngày 5/5, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, số lượng người Hàn Quốc tham gia bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống đạt mức kỷ lục.  Đến 17 giờ cùng ngày, khoảng 10,34 triệu người (tương đương 24,34% tổng số cử tri) đã đi bỏ phiếu trong 2 ngày đầu diễn ra bỏ phiếu sớm - Uỷ ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC) cho biết.

Con số này đã cao hơn tổng tỉ lệ bỏ phiếu sớm của cuộc bầu cử Quốc hội năm 2016 (12,2%) và bầu cử địa phương năm 2014 (11,5%).

Hoạt động bỏ phiếu sớm tại Hàn Quốc được thực hiện trên 3.507 địa điểm khắp cả nước từ 6 giờ sáng đến 18 giờ tối, dành cho tất cả những người không thể đi bầu vào ngày bầu cử quốc gia 9/5 tới.

Số lượng người Hàn Quốc đi bầu cử sớm cao kỷ lục cho thấy mức độ quan tâm sát sao của cử tri với người đứng đầu quốc gia trong bối cảnh Hàn Quốc đối mặt tình hình an ninh, chính trị nóng bỏng như căng thẳng với Triều Tiên leo thang và cựu Tổng thống đang vướng bê bối tham nhũng động trời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.