Điều tra

Vì sao Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị Bộ Công an điều tra Hùng "sida"?

08/04/2019, 11:31

Tỉnh ủy Gia Lai đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Cục CSHS điều tra thêm đối tượng Hùng "sida" liên quan đến vụ bắt 5 xe gỗ khủng ở biên giới.

img
Tang vật từ 5 xe gỗ khủng ở Biên giới Ia Grai năm 2016

Đề nghị Bộ Công an điều tra

Sáng 8/4, theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, Tỉnh uỷ Gia Lai đã có văn bản gửi Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự đề nghị phục hồi điều tra vụ án đã đình chỉ liên quan đến vụ tổ chức cướp tang vật, chống người thi hành công vụ và vận chuyển 5 xe gỗ trái phép ở huyện biên giới Ia Grai, năm 2016.

Trao đổi qua điện thoại với PV Báo Giao thông, ông Rah Lan Chung, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Gia Lai, cho biết, văn bản trên do Ban Nội chính tham mưu với Tỉnh uỷ Gia Lai ban hành. Nói về lý do ban hành văn bản trên, ông Chung viện dẫn: ngày 31/3, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cùng Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm 2 (Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an) bất ngờ đột kích một sòng bạc quy mô lớn nhất Gia Lai từ trước đến nay tại vườn điều ngay dưới chân núi ở xã Hà Bầu, H. Đăk Đoa do Hùng "sida" tổ chức.

Từ vụ án trên, ông Chung nói thêm, sau khi Bộ Công an bắt giữ đối tượng Hùng "sida", Ban Nội chính đã tìm hiểu thông tin xung quanh về đối tượng. Kiểm tra hồ sơ vụ án liên quan đến vụ bắt 5 xe gỗ với số lượng tang vật hơn 70 m3 gỗ ở địa bàn biên giới huyện Ia Grai vào ngày 6/10/2016, Ban Nội chính phát hiện nhiều thông tin chỉ ra đối tượng Hùng "sida" có dấu hiệu liên quan đến vụ việc với vai trò cầm đầu trong việc tổ chức cướp tang vật, cố ý huỷ hoại tài sản công vụ, vận chuyển gỗ trái pháp luật.

Cụ thể, vụ việc xảy ra do lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai phát hiện sau đó lực lượng công an huyện Ia Grai được giao tổ chức điều tra. Tuy nhiên, vụ án 5 xe gỗ bị bắt tại cùng thời điểm nhưng bị tách thành 5 vụ việc khác nhau. Hiện, đã xử lý một đối tượng. Vụ án đã đình chỉ sau thời gian dài mà không tìm ra thêm manh mối và đối tượng cầm đầu.

"Từ việc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt được đối tượng Hùng "sida" trong vụ phá sới bạc lớn ở tỉnh và có nhiều nội dung liên quan đến đối tượng này nên Ban Nội chính đã tổng hợp thông tin và tham mưu cho Tỉnh uỷ văn bản đề nghị Bộ Công an phục hồi và tiến hành điều tra đối tượng Hùng "sida" liên quan đến vụ phát hiện 5 xe gỗ khủng ở Ia Grai năm 2016", ông Chung cho biết.

Vụ án nhiều năm rơi vào im lặng

Trước đó Báo Giao thông phải ánh bài viết "Phá án giết người rất nhanh nhưng... lâm tặc thì không bắt được!?", đăng tải trên điện tử ngày 1/12/2017 trích câu nói băn khoăn của Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Dương Văn Trang liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh này. Báo Giao thông trước đó cũng có nhiều bài viết liên quan đến vụ bắt 5 xe gỗ khủng trên. Trong đó, Báo đề cập đến địa bàn tại khu vực Ia O, Ia Chía, huyện Ia Grai - nơi xảy ra vụ vận chuyển gỗ trái phép nói trên thuộc khu vực xã biên giới, có hai đồn biên phòng kiểm soát.

Nhiều câu hỏi được nhân dân tỉnh Gia Lai đặt ra vào thời điểm trên như: Lẽ nào 5 xe ô tô tải lớn chở trên 70m3 gỗ và hàng chục người liên quan lại chỉ như “cây kim sợi chỉ” để không bị phát hiện? Có hay không việc bao che cho tội phạm liên quan đến vụ việc? Lực lượng Biên biên phòng chốt giữ trên địa bàn, đảm bảo an ninh biên giới nhưng gỗ lậu khủng chạy như vậy tại sao không thể xử lý được? ...

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 2h ngày 6/10/2016, tại đội 12 (xã Ia Chía, huyện Ia Grai), sau khi nhận được tin báo về đoàn xe chở gỗ phi pháp đang lưu thông trên địa bàn, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe kiểm tra thì phát hiện 5 xe chở gỗ khủng trên.

Khi lực lượng chức năng vào cuộc, nhóm lâm tặc chạy tán loạn, bỏ lại các phương tiện và tang vật trên đường. Bất ngờ, khoảng 5h30 phút cùng ngày, 20 đối tượng không rõ lai lịch đi ô tô chạy vào hiện trường gây áp lực với lực lượng chức năng với ý đồ cướp lại xe gỗ. Ban đầu chúng xin cơ quan chức năng tha, khi không được, chúng liền xông lên 3 xe tải, nổ máy toan tháo chạy.

Lực lượng biên phòng liền nổ súng cảnh cáo, song các đối tượng vẫn cho xe lao thẳng. Xe chở gỗ của lâm tặc làm 3 xe máy lực lượng chức năng bị hư hỏng nặng. Sau đó, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng chặn giữ lại toàn bộ tang vật và phương tiện, toàn bộ lâm tặc đều bỏ trốn hết.

Kiểm lâm xác định, tang vật gồm 240 lóng, với tổng khối lượng là 76,408m3. Công an xác định, 5 phương tiện vi phạm đều không có biển số, đã bị đục, thay đổi số máy, số khung, không xác định được chủ sở hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.