Hồ sơ tài liệu

Vì sao Triều Tiên muốn "bắt tay" Hàn Quốc thống nhất 2 miền?

10/06/2016, 18:16
image

Triều Tiên bất ngờ đề xuất đối thoại với Hàn Quốc nhằm tái thống nhất bản đảo này vào tháng 8.

kim-jong-un-trieu-tien-1

Triều Tiên bất ngờ đề xuất đối thoại với Hàn Quốc nhằm tái thống nhất bản đảo này vào tháng 8. (Ảnh minh họa)

Ngày 10/6, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nước này đã đề xuất việc đối thoại song phương với Hàn Quốc nhằm tái thống nhấn bán đảo này vào ngày 15/8.

Theo nguồn tin này, ngày 9/6, chính phủ Triều Tiên đã tổ chức họp với các tổ chức chính trị, xã hội ở Bình Nhưỡng nhằm thông qua "lời kêu gọi" đối với người dân.

Được biết, đề xuất tái thống nhất bán đảo Triều Tiên dựa trên "ước nguyện cải thiện quan hệ song phương" nhân dịp nơi này khôi phục tự do.

Trong thời gian gần đây, Triều Tiên đã đưa ra nhiều lời đề nghị đối thoại với Hàn Quốc nhưng đều bị bác bỏ. Phía Hàn Quốc cho rằng, các đề nghị này thiếu chân thành và chỉ là động thái tuyên truyền.

Đầu năm 2016, tình hình tại bán đảo Triều Tiên liên tục căng thẳng khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân và liên tục thử tên lửa đạn đạo.

Hàn Quốc khẳng định việc đối thoại chỉ diễn ra khi Triều Tiên có sự thay đổi nhất định về việc giải trừ hạt nhân. Tuy nhiên, Triều Tiên không hề nhắc đến vấn đề này khi đề nghị đối thoại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.