Trong nước

Vì sao trọng tài Trung Quốc bị loại, không được bắt trận chung kết?

27/01/2018, 15:55
image

Thay vì trọng tài Mã Ninh người Trung Quốc, trọng tài Ahmed Al-Kaf đã điều khiển trận chung kết U23 châu Á 2018.

ma-ning

Vì sao trọng tài Trung Quốc bị loại, không được bắt trận chung kết?

Trước trận chung kết U23 châu Á 2018 hai ngày, BTC U23 châu Á đã chọn ông Mã Ninh điều khiển trận chung kết Việt Nam - Uzbekistan. Tuy nhiên vào phút chót, chỉ ít giờ trước khi trận chung kết diễn ra, AFC đã loại tổ trọng tài người Trung Quốc, chỉ định trọng tài Ahmed Al-Kaf người Oman bắt chính trận đấu này.

Lý do được AFC đưa ra là “để đảm bảo an ninh” cho trận đấu quan trọng nhất của giải. Tuy vậy, cũng không loại trừ khả năng BTC loại ông Mã Ninh vì lý do những cách xử lý tình huống gây ức chế với các cầu thủ Việt Nam của ông này trong quá khứ.

Trọng tài Ahmed Al-Kaf sinh năm 1983, là trọng tài FIFA từ năm 2010. Ông đã cầm còi trận Việt Nam hòa Syria với tỷ số 0-0 tại lượt đấu cuối vòng bảng. Ông từng bắt chính một số trận đấu tại AFC Champions League.

Cùng với trọng tài Mã Ninh, trọng tài Al-Kaf được AFC cũng có tên trong danh sách rút gọn, những người đủ điều khiển trận cầu quan trọng nhất.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.