Thế giới

Vì sao Trump-Kim không bàn về việc quân Mỹ đồn trú tại Hàn?

02/06/2018, 15:15

Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc có được bàn tại cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều hay không?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis

Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc là vấn đề không được bàn tại cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12/6 tại Singapore.

Đây là lời khẳng định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis trong một cuộc họp tại Singapore ngày 1/6. Ông lý giải: Mọi cuộc đàm phán về số lượng binh lính Mỹ tại Hàn Quốc cần phải có Seoul góp mặt và các cuộc đàm phán giữa Washington cùng Seoul có tính chất khác biệt với các cuộc đàm phán sẽ thực hiện với Triều Tiên.

Vấn đề binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc không được đưa ra tại những cuộc họp bàn với Bình Nhưỡng... Nó sẽ không được xuất hiện và không nên có mặt trên bàn đàm phán tại Singapore vào ngày 12/6 tới”.

Cũng tại đây, ông Mattis một lần nữa nhấn mạnh cam kết hợp tác với đồng minh tại Seoul để đảm bảo phi hạt nhân hoá thực chất bán đảo Triều Tiên. Hiện có 28.500 binh lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.