Thế giới giao thông

Vì sao Trung Quốc quyết tâm xây dựng thêm 3.300 km đường sắt trong 2022?

08/01/2022, 09:00
image

Trung Quốc sẽ xây dựng thêm 3.300km đường sắt trong năm 2022 để tiếp tục mở rộng hệ thống đường sắt chở khách và chở hàng.

Giới chức Trung Quốc cho biết, các tuyến đường sắt mới sẽ chịu trách nhiệm vận tải khoảng 3.804 tấn hàng hoá.

Nhiều năm gần đây, Trung Quốc dành sự tập trung cao cho chiến lược mở rộng các hệ thống đường sắt chở hàng. Mới nhất, tại tỉnh Vân Nam, đã có thêm một tuyến đường sắt mới kết nối giữa Trung Quốc và Lào. Qua đó, thời gian vận chuyển hàng hoá từ thủ đô Viêng Chăn (Lào) sang Yunnan đã được cắt giảm tới vài ngày.

Trong thời gian tới, Trung Quốc tiếp tục kết nối hệ thống đường sắt nội địa, mở rộng ra kết nối với các cảng và các nước láng giềng, trở thành thành tố quan trọng trong “Sáng kiến Vành đai và Con đường” đồng thời có thể là tuyến đường thay thế xung quanh các làn đường biển đang chịu áp lực lớn trong khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.