Xã hội

Vì sao trường 30 tỷ bỏ hoang nhiều năm ở Ninh Bình?

07/04/2018, 08:16

Dự án trường học hàng chục tỷ đồng thi công dang dở, cỏ mọc um tùm, bỏ hoang giữa cánh đồng suốt nhiều năm.

20180328_101952

Toàn cảnh dự án trường THPT Vũ Duy Thanh (xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) bỏ hoang giữa cánh đồng

Tọa lạc tại xóm 7 Nam Cường, xã Khánh Cường (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), dù đã thi công được 50% khối lượng nhưng công trình Trường THPT Vũ Duy Thanh rộng 2,47ha vẫn còn dang dở, bỏ hoang suốt nhiều năm qua.

Dự án được bắt đầu xây dựng từ năm 2010, với tổng số vốn đầu tư 30,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, là dự án được dự kiến xây dựng mới để thay thế cho dự án trường cũ.

Ngày khởi công xây dựng ngôi trường mới, người dân các xã Khánh Nhạc, Khánh Cường, Khánh Trung… tỏ ra vui mừng vì thời gian tới con cháu họ không phải đạp xe hơn 10km đi học nữa. Thế nhưng, suốt 8 năm qua ngôi trường mới vẫn chưa được hoàn thiện, bỏ hoang giữa cánh đồng khiến người dân hụt hẫng, xót xa.

20180328_094400

Hơn 70% khối lượng công trình đã được xây dựng, nhưng suốt 8 năm qua vẫn chưa được hoàn thiện

Anh Phạm Văn Kiên (xóm 7 Nam Cường) chia sẻ: “Suốt nhiều năm qua, học sinh ở các xã đều phải đạp xe đi học cách nhà khoảng 10km, ngày dự án được xây dựng chúng tôi rất vui vì con cháu sẽ được học gần nhà, đỡ vất vả. Không hiểu vì sao xây được ít năm đến lúc sắp hoàn thiện thì lại dừng, các cháu vẫn phải học ở ngôi trường cũ xuống cấp, trong khi trường mới bỏ hoang để trồng rau. Thật quá lãng phí!”.

Được biết, năm 2014, dự án bị tạm hoãn do thiếu vốn, suốt 4 năm qua, các ngành chức năng địa phương vẫn chưa huy động được nguồn vốn khiến dự án dang dở giữa cánh đồng. Theo quan sát của PV, hai dãy nhà 3 tầng (khu nhà hiệu bộ và lớp học) đang trong quá trình hoàn thiện cỏ mọc um tùm, toàn bộ khuôn viên trường trở thành những bãi trồng ngô, lạc.

20180328_095522

Cỏ mọc um tùm sau nhiều năm ngôi trường dừng thi công

Ông Nguyễn Văn Thứ, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính (Sở GD&ĐT Ninh Bình) cho biết: Trường THPT Vũ Duy Thanh được UBND tỉnh phê duyệt dự án theo quyết định số 806 với tổng số vốn 30,8 tỷ đồng. Năm 2014 do thiếu vốn nên dự án tạm hoãn. Hiện tại, khối lượng hoàn thành đã được 24 tỷ đồng, nhưng theo báo cáo mới nhất, tỉnh mới cấp được 11,55 tỷ đồng. Ngày 3/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 536/QĐ-UBND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, đối với dự án trường Vũ Duy Thanh được bổ sung thêm 3,04 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2018 sẽ bổ sung 1,5 tỷ đồng, nhưng số tiền này vẫn chưa đủ để chủ đầu tư trả nốt khoản nợ đang nợ nhà thầu.

“Nền cũ của trường là mượn lại của một công trình trước và đang có dấu hiệu xuống cấp. Gần 1000 học sinh và cán bộ giáo viên vẫn đang rất khó khăn tại cơ sở cũ”, ông Thứ cho biết thêm.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại dự án trường THPT Vũ Duy Thanh:

20180328_101929

Hai dãy nhà hiệu bộ và phòng học cơ bản đã được hoàn thiện

20180328_094734

Ngổn ngang cỏ dại mọc hai bên hành lang lớp học

20180328_094808

Khu vực bục giảng và phòng học vẫn còn dang dở

20180328_094754

Hệ thống điện đã được lắp đặt chỉn chu

20180328_094246

Ngay cả tường rào bao quanh khuôn viên trường cũng đã cơ bản hoàn thiện

20180328_100146

Thế nhưng, gần 10 năm ngôi trường vẫn trong tình trạng "cửa đóng then cài"

20180328_095009

Khuôn viên trường thành bãi trồng lạc, ngô

20180328_095057

 

 >>> Video cận cảnh công trình trường học bạc tỷ bỏ hoang giữa cánh đồng:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.