Chính trị

Vì sao trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Gia Lai bị kiểm tra trách nhiệm?

21/04/2020, 17:16

Tỉnh ủy Gia Lai lập đoàn kiểm tra trách nhiệm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy vì để xảy ra cấp dưới "tham ô" khi làm Chủ tịch huyện Đức Cơ.

img
Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đọc quyết định tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Lam - chủ tịch huyện Đức Cơ. Ảnh: Đ.V

Ngày 21/4, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Tỉnh uỷ Gia Lai vừa lập đoàn kiểm tra trách nhiệm của ông Võ Thanh Hùng - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai. Việc kiểm tra trách nhiệm của ông Hùng liên quan đến thời gian làm Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (từ 2011-2016) đã để xảy ra việc cấp dưới làm giả mạo giấy tờ, chữ ký để “tham ô tài sản” 524 triệu đồng.

Trưởng đoàn kiểm tra của Tỉnh uỷ Gia Lai là ông Nguyễn Duy Khánh - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ.

Theo nguồn tin, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện ông Nguyễn Hồng Lam, chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cùng nhóm cán bộ huyện vi phạm ngân sách với số tiền 524 triệu đồng. Từ phát hiện sai phạm này, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành điều tra và tống đạt quyết định bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối ông Nguyễn Hồng Lam, ông Nguyễn Xuân Tứ, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Đức Cơ và ông Nguyễn Đông Dương, chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.

Chiều 21/4, trao đổi với Báo Giao thông, ông Hùng xác nhận việc Tỉnh uỷ lập đoàn kiểm tra. "Hiện, đoàn công tác mới công bố quyết định của Tỉnh uỷ, chưa có kết quả.

"Khi còn đương chức Chủ tịch huyện Đức Cơ mình đã thiếu kiểm tra, để cấp dưới vi phạm, thời điểm bàn giao giấy tờ, sổ sách cho ông Nguyên Hồng Lam giữ chức Chủ tịch huyện Đức Cơ năm 2016, cũng không phát hiện ra sai phạm", ông Hùng thẳng thắn chia sẻ.

Cũng theo ông Hùng, thời điểm này ông là người đứng đầu ở huyện Đức Cơ, được giao điều hành công tác và được giao chủ tài khoản ngân sách huyện. "Sai ở chỗ mình là người đứng đầu lại để xảy ra việc cấp dưới làm giả quyết định rút tiền ngân sách. Với cương vị này mình đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát”, ông Hùng nói và cho biết thêm “Thì sai ở đâu xử lý ở đó thôi!”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.