Xã hội

Vì sao Trường trung cấp nghề 60 tỷ ở Bình Thuận bị bỏ hoang?

19/11/2020, 15:57

Sau phản ánh của Báo Giao thông, sáng 19/11, công trình Trường trung cấp nghề bỏ hoang gần 2 năm được thi công trở lại.

img
Trường nghề 60 tỷ đồng bỏ hoang rất lãng phí

Liên quan đến trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận bỏ hoang gây lãng phí, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận cho biết, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu thi công các hạng mục còn dang dở. Đây là công trình đang trong quá trình thi công, nhà thầu chưa thi công xong và chưa bàn giao cho nhà trường.

"Nhìn khuôn viên trường, sân tập lái ô tô cỏ dại mọc lên nhanh nên người dân nghĩ là bỏ hoang gây lãng phí nhà trường cũng rất xót. Lãnh đạo trường đã cam kết với Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh phải quyết tâm đưa trường đưa vào hoạt động trong quý 1/2021 để phục vụ đào tạo nhân lực cho tỉnh”, bà Hà nói.

img
Xe cuốc đào múc đất bên trong công trường.

Trả lời Báo Giao thông, ông Trần Quang Duyệt - nguyên Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận cho rằng, nguyên nhân công trình chậm tiến độ là do vướng giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thi công phải di dời nhiều phần mộ và người dân khiếu nại, một hộ dân kiện ra tòa về khiếu nại đền bù ranh, giá đất. Cuối năm 2018 khi các hạng mục đã cơ bản hoàn thành vẫn vướng phần mặt bằng nên chưa thi công gói thầu điện, nước, tường rào. Ông Duyệt cho biết từ cuối năm 2019 công trình tạm ngưng thi công đến nay.

“Công trình chưa được nghiệm thu bàn giao, nên các nhà thầu phải có trách nhiệm thi công hoàn thành để bàn giao cho nhà đầu tư”, ông Duyệt nói.

img
Công nhân trộn xi măng, hồ hoàn thiện các hạng mục tại công trường. Ảnh chụp sáng 19/11

Như đã thông tin, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận có quy mô đào tạo 2.000 học viên/năm xây gần hoàn thiện, bỗng dưng bỏ hoang gây lãng phí.

Ngôi trường nằm trên đường Âu Cơ dẫn ra khu du lịch biển Tiến Thành (xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết). Nhìn từ cổng vào công trình được xây dựng kiên cố nhưng bên trong hoang phế, cỏ dại um tùm, nhiều hạng mục công trình đã có dấu hiệu xuống cấp.

Đây là công trình được hỗ trợ từ nguồn vốn Trung ương (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), mức hỗ trợ là 40 tỉ đồng, địa phương đối ứng 15 tỉ đồng, số còn lại từ các nguồn khác.

Công trình được khởi công cuối năm 2014, xây dựng trên khu đất rộng khoảng 4ha, gồm khối nhà hành chính, nhà thực hành, ký túc xá, căntin, tường rào, sân tập lái ô tô…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.