AFF Cup 2022

Vì sao Việt Nam được hưởng penalty và cầu thủ Malaysia phải nhận thẻ đỏ?

27/12/2022, 22:14

Theo cựu trưởng ban trọng tài - ông Dương Văn Hiền, việc đội tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền là chính xác.

Phút 60 của cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, hậu vệ Azam Azmi đã vung chân ra đạp vào đầu Văn Hậu sau khi cả hai ngã vào bảng quảng cáo.

img

Tình huống Azam Azmi vung chân đạp vào đầu Văn Hậu

Sau khi tham khảo trọng tài biên, trọng tài Sato đã quyết định rút ra tấm thẻ đỏ cho cầu thủ của Malaysia và cùng với đó là quả penalty cho đội tuyển Việt Nam.

Nói về tình huống này, cựu trưởng ban trọng tài, ông Dương Văn Hiền khẳng định “vị vua áo đen” người Nhật Bản đã làm đúng luật.

“Hai cầu thủ đã ra ngoài khu vực thi đấu nhưng bóng vẫn còn trong cuộc. Do đó theo luật, trọng tài sẽ kéo điểm phạm lỗi vào điểm gần nhất trên mặt sân thi đấu. Đó là vòng cấm địa nên penalty là chính xác.

Trọng tài Nhật Bản đã theo sát tình huống nên phát hiện được va chạm của hai cầu thủ sau khi bóng được đá ngược lên.

Phương pháp của trọng tài là vẫn theo dõi tiếp điểm nóng để nắm được tình hình. Nhiều khán giả không hiểu vì sao lại có 11m”, ông Hiền phân tích.

Việc Azam Azmi bị tước quyền thi đấu và cùng với đó là quả phạt đền khiến các cầu thủ áo vàng đen tỏ ra không hài lòng.

Ở tình huống đá 11m sau đó, Quế Ngọc Hải đã không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 2-0.

Cuối trận, Hoàng Đức đã lập công để ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho đoàn quân áo đỏ.

Trong cuộc đọ sức này, tuyển Việt Nam cũng đã phải chơi thiếu người từ sớm khi Văn Toàn phải nhận tấm thẻ vàng thứ 2 ở phút 33.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.