Xã hội

Vị sư trụ trì chung tay xây trăm cầu dân sinh

12/02/2023, 06:48

Từ kêu gọi của vị sư trụ trì và tinh thần thiện nguyện của các nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp để xây hơn 100 cây cầu dân sinh ở Sóc Trăng.

5 năm xây hơn trăm cây cầu

Nhìn cây cầu Bảo Quang (xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) ngày dần thành hình, người dân ở đây không khỏi mừng vui bởi việc đi lại sẽ không còn khó khăn, con em đi học cũng thuận tiện, an toàn hơn trước.

Cây cầu có quy mô rộng 4m, dài hơn 20m, tổng kinh phí 480 triệu đồng do Thượng tọa Thích Định Hương, trụ trì chùa Vĩnh Phước (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) và Đội thiện nguyện xây cầu vận động kinh phí thực hiện. Hiện nay, khối lượng thi công ước đạt hơn 70%.

img

Thượng tọa Thích Định Hương bên cây cầu Mỹ Lý (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng

Anh Đặng Văn Toàn (ngụ ấp Long Hòa, xã Tân Long) chia sẻ: “Nhờ Thượng tọa Thích Định Hương vận động kinh phí xây dựng, bà con rất phấn khởi nên cùng góp thêm ngày công, mong sao công trình sớm được hoàn thành, để không phải đi đường vòng xa mấy cây số nữa”.

Cầu Bảo Quang là 1 trong số hơn 100 cây cầu giao thông nông thôn bằng bê tông do Thượng tọa Thích Định Hương và Đội thiện nguyện xây cầu thực hiện, với kinh phí xây dựng trên 16 tỷ đồng từ vận động các nhà hảo tâm gần xa trong 5 năm qua. Việc làm này không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn, mà còn góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần thiện nguyện.

Đội thiện nguyện xây cầu gồm 13 thành viên, là những nông dân chất phác ở địa phương, độ tuổi trung bình từ 25 đến gần 60, ai cũng chung một tấm lòng thiện nguyện.

Đội đi tới đâu, người dân và chính quyền địa phương ủng hộ và góp thêm ngày công, nên công việc khá thuận lợi.

Ông Nguyễn Văn Sáu, thành viên Đội thiện nguyện chia sẻ, dù tuổi đã cao, công việc xây cầu nặng nhọc, nhưng ai cũng làm việc tận tâm với tấm lòng thiện nguyện.

Bởi thế mà ở bất cứ đâu, việc xây cầu luôn nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các cấp chính quyền, người dân địa phương.

Đồng hành cùng người nghèo

img

Người dân địa phương góp thêm ngày công cùng Đội thiện nguyện để những cây cầu sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng

Thượng tọa Thích Định Hương chia sẻ, khi về làm trụ trì chùa Vĩnh Phước, nhận thấy nơi đây là vùng nông thôn còn khó khăn, nhiều kênh rạch, bà con đi lại vất vả, nên đã vận động phật tử thành lập “Đội thiện nguyện xây cầu”, liên hệ với các nhà hảo tâm, phật tử gần xa, chính quyền địa phương góp kinh phí xây cầu, với mong muốn tạo điều kiện cho bà con đi lại an toàn, giao thương thuận lợi hơn.

“Đội thiện nguyện xây cầu đang tiếp tục khởi công xây dựng 2 công trình cầu nông thôn (ở xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm), với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng. Đồng thời, dự kiến trong năm 2023, sẽ tiếp tục xây dựng trên 10 cây cầu ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”, Thượng tọa Thích Định Hương chia sẻ thêm.

Theo ông Trịnh Văn Đua, Chủ tịch UBND xã Tân Long (thị xã Ngã Năm), Thượng tọa Thích Định Hương đồng hành cùng chính quyền địa phương hơn 5 năm qua và đã vận động xây dựng trên 20 cây cầu trên địa bàn xã.

Nhờ đó, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn, giúp địa phương từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Bà Trần Kim Đính, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạnh Trị cho biết, hơn 5 năm qua, Thượng tọa Thích Định Hương và Đội thiện nguyện xây cầu đã xây dựng trên 100 cây cầu giao thông nông thôn bằng bê tông, với kinh phí xây dựng trên 16 tỷ đồng từ vận động các nhà hảo tâm gần xa.

Không chỉ xây cầu bê tông, những năm qua, Thượng tọa Thích Định Hương còn vận động các nhà hảo tâm thi công hơn 3km đường giao thông nông thôn, tặng 8.000 phần quà cho hộ nghèo, xây dựng 4 căn nhà tình thương, đóng hàng chục cây nước sạch cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lớn trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Với những đóng góp vì cộng đồng, Thượng tọa Thích Định Hương và Đội thiện nguyện xây cầu đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và nhiều giấy khen của địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.