Xã hội

Vị trí siêu bão Nepartak cấp 17 mới xuất hiện

06/07/2016, 16:35
image

Siêu bão Nepartak cấp 17 xuất hiện trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Bắc đảo Lu-Dong (Philippines).

sieu-bao copy copy

Siêu bão Nepartak cấp 17 xuất hiện trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Bắc đảo Lu-Dong (Philippines). (Ảnh: TTKTTV)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, một siêu bão có tên Nepartak mới xuất hiện trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Bắc đảo Lu-Dong (Philippines).

Khoảng 14h chiều nay (6/7), vị trí siêu bão Nepartak ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 128,2 độ Kinh Đông và cách đảo Đài Loan khoảng 930km về phía Đông Nam.

Đáng chú ý là sức gió vùng gần tâm báo mạnh cấp 17, giật trên cấp 17 (khoảng từ 200 đến 220km/h).

Dự báo cho thấy, trong vòng 24h giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 25-30km/h. Khoảng 13h ngày 7/7, vị trí siêu bão Nepartak ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 123,4 độ Kinh Đông và cách đảo Đài Loan khoảng 280km về phía Đông Nam.

Được biết, hoàn lưu bão sẽ gây gió mạnh, biển động mạnh ở vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông từ đêm mai (7/7).

Ngoài ra, trong các ngày từ 4-6/7 vừa qua, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to diện rộng như: Mai Châu (Hòa Bình) 135mm, Cô Tô (Quảng Ninh) 319mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 291mm, Tp.Thái Bình 147mm...

Trong đêm 6/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Sang ngày mai (7/7), mưa giảm tại hai khu vực này.

Video: Quảng Ninh chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn

 (Nguồn: Facebook Cẩm Phả quê hương tôi)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.