Xã hội

Vỉa hè thành chỗ đỗ xe, điểm bán hàng, người đi bộ tràn xuống lòng quốc lộ

29/03/2023, 07:00

Vỉa hè Quốc lộ 279, đoạn qua TP Hạ Long (Quảng Ninh) từ lâu bị lấn chiếm làm nơi đỗ xe, bán hàng khiến người đi bộ phải tràn xuống lòng đường.

Quốc lộ 279 là tuyến đường huyết mạch nối Quảng Ninh với các tỉnh, nên có lưu lượng phương tiện khá đông.

Quốc lộ 279 là tuyến đường huyết mạch nối Quảng Ninh với các tỉnh, nên có lưu lượng phương tiện khá đông.

Tuy nhiên, nhiều đoạn vỉa hè Quốc lộ 279 qua TP Hạ Long (Quảng Ninh) đang bị chiếm dụng làm chỗ đỗ xe, nơi bày bán hàng hóa, khiến người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường rất bất tiện và nguy hiểm.

Tuy nhiên, nhiều đoạn vỉa hè Quốc lộ 279 qua TP Hạ Long (Quảng Ninh) đang bị chiếm dụng làm chỗ đỗ xe, nơi bày bán hàng hóa, khiến người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường rất bất tiện và nguy hiểm.

Ngay từ điểm đầu xuất phát của Quốc lộ 279, lòng đường, vỉa hè đã bị chiếm dụng để làm nơi đỗ ô tô, xe máy. Điển hình là đoạn qua cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy, ở làn bên phải theo hướng Quảng Ninh - Bắc Giang, thường xuyên có loạt ô tô đỗ hàng dài. Còn ở hướng bên kia, ô tô, xe máy đỗ tràn lan cả lòng đường, vỉa hè trước cửa các quán ăn, hiệu thuốc…

Ngay từ điểm đầu xuất phát của Quốc lộ 279, lòng đường, vỉa hè đã bị chiếm dụng để làm nơi đỗ ô tô, xe máy. Điển hình là đoạn qua cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy, ở làn bên phải theo hướng Quảng Ninh - Bắc Giang, thường xuyên có loạt ô tô đỗ hàng dài. Còn ở hướng bên kia, ô tô, xe máy đỗ tràn lan cả lòng đường, vỉa hè trước cửa các quán ăn, hiệu thuốc…

Khu vực qua cổng chợ Giếng Đáy, hàng hóa, biển quảng cáo… được người dân tận dụng để hết ra vỉa hè.

Khu vực qua cổng chợ Giếng Đáy, hàng hóa, biển quảng cáo… được người dân tận dụng để hết ra vỉa hè.

Khác với phường Giếng Đáy, tuyến Quốc lộ 279 qua địa bàn phường Hà Khẩu, TP Hạ Long thì lại có biển cấm đỗ ô tô ở cả 2 bên. Tuy nhiên, lòng đường, vỉa hè của tuyến đường qua địa bàn phường này cũng bị lấn chiếm tràn lan. Ảnh: 1 chiếc ô tô vô tư đỗ cạnh biển cấm trên Quốc lộ 279 qua địa bàn phường Hà Khẩu.

Khác với phường Giếng Đáy, tuyến Quốc lộ 279 qua địa bàn phường Hà Khẩu, TP Hạ Long thì lại có biển cấm đỗ ô tô ở cả 2 bên. Tuy nhiên, lòng đường, vỉa hè của tuyến đường qua địa bàn phường này cũng bị lấn chiếm tràn lan. Ảnh: 1 chiếc ô tô vô tư đỗ cạnh biển cấm trên Quốc lộ 279 qua địa bàn phường Hà Khẩu.

Tuy không phổ biến, nhưng vỉa hè tuyến Quốc lộ 279 qua phường Hà Khẩu cũng bị chiếm dụng làm nơi bán hàng, sửa chữa ô tô, xe máy…

Tuy không phổ biến, nhưng vỉa hè tuyến Quốc lộ 279 qua phường Hà Khẩu cũng bị chiếm dụng làm nơi bán hàng, sửa chữa ô tô, xe máy…

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy thừa nhận còn nhiều bất cập trong công tác quản lý trật tự ATGT, lòng đường, hè phố trên Quốc lộ 279 đoạn qua địa bàn phường.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy thừa nhận còn nhiều bất cập trong công tác quản lý trật tự ATGT, lòng đường, hè phố trên Quốc lộ 279 đoạn qua địa bàn phường.

"Cơ quan chức năng của địa phương liên tục tổ chức vận động, tuyên truyền cho người dân, các chủ cơ sở kinh doanh về việc chấp hành các quy định về trật tự ATGT. Tuy nhiên, đoạn Quốc lộ 279 qua địa bàn phường lại không có biển cấm đỗ, dừng, vì vậy, lực lượng chức năng chỉ tuyên truyền, nhắc nhở mà không xử phạt được", ông Thế Anh nói.

"Cơ quan chức năng của địa phương liên tục tổ chức vận động, tuyên truyền cho người dân, các chủ cơ sở kinh doanh về việc chấp hành các quy định về trật tự ATGT. Tuy nhiên, đoạn Quốc lộ 279 qua địa bàn phường lại không có biển cấm đỗ, dừng, vì vậy, lực lượng chức năng chỉ tuyên truyền, nhắc nhở mà không xử phạt được", ông Thế Anh nói.

"Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp có thẩm quyền cắm biển cấm đỗ, dừng hoặc kẻ vạch phân khu vực cho phép phương tiện đỗ để làm cơ sở xử lý nếu phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, đây là tuyến quốc lộ, nên việc kẻ vạch cho phương tiện đỗ, địa phương không thể thực hiện được", ông Thế Anh cho biết thêm.

"Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp có thẩm quyền cắm biển cấm đỗ, dừng hoặc kẻ vạch phân khu vực cho phép phương tiện đỗ để làm cơ sở xử lý nếu phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, đây là tuyến quốc lộ, nên việc kẻ vạch cho phương tiện đỗ, địa phương không thể thực hiện được", ông Thế Anh cho biết thêm.

Vị Chủ tịch phường Giếng Đáy cũng chia sẻ, lực lượng chức năng của phường thì ít lại phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác ở địa phương, nên lúc nào có mặt thì bà con chấp hành, nhưng khi vừa đi khỏi lại vi phạm. "Đây là thách thức rất lớn đối với địa phương trong công tác quản lý trật tự ATGT nhiều năm nay", ông Thế Anh cho hay.

Vị Chủ tịch phường Giếng Đáy cũng chia sẻ, lực lượng chức năng của phường thì ít lại phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác ở địa phương, nên lúc nào có mặt thì bà con chấp hành, nhưng khi vừa đi khỏi lại vi phạm. "Đây là thách thức rất lớn đối với địa phương trong công tác quản lý trật tự ATGT nhiều năm nay", ông Thế Anh cho hay.

Ông Ngô Đức Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu thì cho biết: "Đúng là tình trạng ô tô đỗ ở khu vực cấm, vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, để phương tiện vẫn diễn ra. Lực lượng chức năng của địa phương đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền, xử lý, nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng là vi phạm lại tái diễn".

Ông Ngô Đức Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu thì cho biết: "Đúng là tình trạng ô tô đỗ ở khu vực cấm, vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, để phương tiện vẫn diễn ra. Lực lượng chức năng của địa phương đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền, xử lý, nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng là vi phạm lại tái diễn".

"Trên địa bàn, bám tuyến đường này có nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh mà lại không có điểm gửi phương tiện, nên cũng khó cho người dân khi đến giao dịch", ông Hạnh cho hay.

"Trên địa bàn, bám tuyến đường này có nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh mà lại không có điểm gửi phương tiện, nên cũng khó cho người dân khi đến giao dịch", ông Hạnh cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.