Thế giới giao thông

Video: Ấn tượng cảnh thử tàu điện không đường ray ở Trung Quốc

29/10/2017, 08:19
image

Tàu điện không ray được thử nghiệm ngoài thực địa ở thành Chu Châu, Trung Quốc.

22687747_370366880081534_8967645270535364147_n

Tàu điện không ray được thử nghiệm ngoài thực địa ở thành Chu Châu, Trung Quốc

Báo CGTN đưa tin cho biết, hôm 24/10 vừa qua, một đoàn tàu chạy không cần đường ray đã được Trung Quốc thử nghiệm trên thực địa tại thành phố Chu Châu tỉnh Hồ Nam.

Tàu không đường ray là sản phẩm mới nhất của Công ty Vận tải đường sắt Trung Quốc.

Đây là loại hình giao thông thế hệ mới sử dụng đường ray ảo được lập trình bằng công nghệ thông tin.

Theo các chuyên gia giao thông đây thực chất là một mẫu tàu điện pha trộn giữa xe buýt - xe điện - tàu hỏa.

Nhờ công nghệ cảm biến, điều khiển bằng máy tính, đoàn tàu dài 30m không chạy trên đường ray kim loại thông thường, mà di chuyển theo các dải sơn cảm ứng màu trắng hay còn được gọi với khái niệm mới là “đường ray ảo”.

Các cảm biến gắn dưới các vệt sơn, bố trí dọc đường và trên xe giúp tàu chạy theo đúng “đường ray”, đồng thời thích ứng với môi trường xung quanh, kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ trong thời gian thực.

22789059_370366853414870_6798494191087009416_n

 

Mẫu tàu điện thông minh đầu tiên có 3 toa với khả năng chở 300 hành khách và tiến tới chở 500 hành khách trong tương lai.

Ngoài ra, nhờ công nghệ số hóa, hành khách có thể mua vé, đổi vé từ xa qua điện thoại hoặc máy tính. Đây là điều mà hầu hết các công ty đường sắt lớn trên thế giới đang xúc tiến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.