Xã hội

Video bão số 1: Cảng Tuần Châu thiếu an toàn cho tàu tránh bão

28/07/2016, 10:57
image

Mặc dù là âu cảng quốc tế nhưng cảng Tuần Châu lại được đánh giá là thiếu an toàn cho tàu thuyền tránh bão.

Để ứng phó cơn bão số 1, Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo do khu vực âu tàu cảng Tuần Châu không đảm bảo các yêu cầu để tàu du lịch tránh, trú bão, nên Sở GTVT đã thông báo, di chuyển toàn bộ số tàu trên về điểm tránh trú an toàn. Đồng thời, yêu cầu giám sát chặt các vị trí có nguy cơ sạt lở cao 24/24h, bố trí phương tiện, máy móc, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Theo ghi nhận của PV báo Giao thông, ngay từ sáng 27/7, các tàu du lịch đã rời cảng Tuần Châu để đến neo đậu ở vị trí an toàn mà Sở GTVT Quảng Ninh bố trí. Tại cảng Tuần Châu chỉ còn một số phà Tuần Châu - Cát Bà neo đậu, hoạt động du lịch, thăm quan vịnh đã ngừng hoàn toàn, không một bóng người.

Theo tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, tính đến 5h ngày 28/7, toàn tỉnh Quảng Ninh chưa có thiệt hại do bão số 1 gây ra. Tuy nhiên mưa to cũng đã gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực như phường Bãi Cháy (TP Hạ Long), khu vực Quang Hanh (Cẩm Phả)…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.