Điện ảnh

Video: Ca khúc viết về người chết được gã sở khanh hát để "cua gái"

19/08/2020, 14:05
image

Ca khúc được Võ Nghi Bình sáng tác để tặng cho một người bạn đã mất, nhưng không ngờ lên phim "Cát đỏ" lại có thể mang đi "cua gái".

img
Ca khúc Quang vừa ôm đàn vừa hát trong "Cát đỏ" do chính Võ Nghi Bình sáng tác

Chỉ sau vài tập phim lên sóng, nhân vật Quang trong phim “Cát đỏ” do Võ Nghi Bình thủ vai nhanh chóng lọt vào danh sách những gã sở khanh đáng ghét nhất màn ảnh Việt.

Sở hữu ngoại hình lãng tử, hát hay đàn giỏi, chàng nhạc sĩ trẻ đa tình tên Quang ngay lập tức chiếm được trái tim non nớt, nhẹ dạ của Nhan (Thuý Nga đóng). Ngay từ lần đầu gặp, Quang ôm đàn hát ca khúc "Vô thường" do chính Võ Nghi Bình sáng tác, khiến Nhan "say như điếu đổ".

Nam ca sĩ tiết lộ, đây là bài hát anh sáng tác để tặng cho một người bạn đã mất, nhưng không ngờ lên phim lại có thể mang đi "cua gái". Đây cũng là ca khúc giúp anh lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.