Thời sự

Video: Cách nào mà Iran có bệnh viện dã chiến nhanh hơn cả Trung Quốc?

28/03/2020, 08:53
image

Số người chết tăng lên quá nhanh, Iran đang phải xây thêm bệnh viện dã chiến để chống lại cuộc "xâm lăng" dữ dội của Covid -19.

Iran hiện đang là vùng dịch lớn nhất châu Á với hơn 32.000 người nhiễm bệnh, 2.378 người đã tử vong. Những con số thống kê này được cho là chưa phản ánh hết tình hình thực tế tại Iran.

Nhằm đối phó với dịch bệnh, mới đây, Iran đã chuẩn bị thêm bệnh viện dã chiến với công suất hàng trăm giường bệnh. Thời gian để hình thành bệnh viện này nhanh kỷ lục với 48 tiếng. Tuy nhiên, do thiếu thốn lớn về vật tư, trang thiết bị y tế nên bệnh viện dã chiến của Iran thực chất chỉ là dọn dẹp 1 cơ sở sửa chữa máy móc cũ, sau đó sắp xếp giường bệnh vào. Các thiết bị y tế, thuốc men phục vụ rất thiếu thốn.

img

Thêm 6 bệnh nhân Covid-19 mới, 2 ca từ ổ dịch Bạch Mai

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.