Tiêu điểm

Video: Cận cảnh dỡ lệnh phong tỏa tuyến đường trung tâm TP Biên Hòa

17/08/2020, 14:40
image

Hàng trăm người dân cư ngụ bên trong đường Hồ Văn Đại reo mừng sau 14 ngày bị phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19.

img
Một cán bộ bảo vệ dân phố tháo dỡ rào chắn phong tỏa đường Hồ Văn Đại.

Đúng 12h trưa 17/8, UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã dỡ lệnh phong tỏa tuyến đường Hồ Văn Đại (phường Quang Vinh) sau 14 ngày thực hiện phong tỏa do phát hiện 2 ca dương tính Covid-19 cư trú trên tuyến đường này.

Ngay sau khi thông báo dỡ lệnh phong tỏa, hàng trăm người dân phía bên trong đường Hồ Văn Đại vỗ tay reo mừng.

img
Trẻ em vui mừng nô đùa trước thời khắc dỡ lệnh phong tỏa đường Hồ Văn Đại.

Trước ngày dỡ lệnh phong tỏa Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm gần 600 người dân sinh sống trong khu vực phong tỏa liên quan đến vợ chồng bệnh nhân 595 và 669 cư ngụ. Đường Hồ Văn Đại dài khoảng 500m với khoảng 900 nhân khẩu, tuyến đường nằm ở trung tâm TP Biên Hòa có mật độ dân cư đông đúc.

>>> Video: Người dân reo mừng khi dỡ lệnh phong tỏa đường Hồ Văn Đại (TP Biên Hòa):

Ông Nguyễn Duy Tân, Chánh Văn phòng UBND TP Biên Hoà (Đồng Nai) cho biết trong giai đoạn 1 của công tác phòng chống dịch các lực lượng của TP đã được tập huấn nên công tác thực hiện cách ly phòng chống dịch không bị bỡ ngỡ, cuộc sống người dân được đảm bảo tốt.

“Đề nghị toàn bộ người dân khu vực sau kết thúc phong toả tiếp tục tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid- 19 đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn thường xuyên, tránh tụ tập đông người…”, ông Nguyễn Duy Tân nói

Trước đó, Bộ Y tế chính thức công bố ca nhiễm Covid-19 tại Đồng Nai, bệnh nhân nữ số 595 và 669 (hai vợ chồng). Đến 12h trưa 3/8, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đã phong tỏa đường Hồ Văn Đại-nơi cư ngụ của 2 bệnh nhân bị phát hiện dương tính Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.