Quốc tế

Video: Cận cảnh tượng đài cao nhất thế giới giá hơn 400 triệu USD

31/10/2018, 16:14
image

Ấn Độ vừa khánh thành tượng đài cao nhất thế giới ở bang Gujarat trị giá hơn 400 triệu USD.

photo1540862743641-1540862743641458139918

Bức tượng Sardar Vallabhbhai Patel sắp khánh thành Ảnh: AHMEDABAD MIRROR

Theo báo Nhân Dân, hôm nay 31/10, Ấn Độ đã khánh thành bức tượng cao nhất thế giới khắc họa chân dung của nhà lãnh đạo Sardar Vallabhbhai Patel, người đã tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước.

Cao tới 182 m, được đúc từ 1.850 tấn đồng và đặt bên dòng Narmada ở bang miền tây Ấn Độ Gujarat. Ước tính chi phí xây dựng bức tượng là hơn 410 triệu USD, ban giám sát công trình đã kêu gọi cộng đồng đóng góp để hoàn thành bức tượng. Thủ tướng Modi còn vận động nông dân trên khắp đất nước quyên góp sắt phục vụ quá trình xây dựng.

Cũng theo báo điện tử Vnexpress, bức tượng này lớn gấp đôi tượng Nữ thần Tự do ở New York, vượt kỷ lục tượng Trung Nguyên Đại Phật cao 128 mét và xếp thứ hai thế giới của Trung Quốc. Khách tham quan có thể đặt vé trực tuyến với giá 4,8 USD để ngắm cảnh ở đài quan sát có độ cao 153 mét. Các nhà chức trách hy vọng bức tượng sẽ thu hút 15.000 khách tham quan mỗi ngày tới khu vực hẻo lánh ở bang Gujarat này, nơi cách Vadodara, thành phố lớn gần nhất khoảng 100 km.

 (Nguồn video: TTXVN)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.