Quân sự

Video cảnh trực thăng Mi-35 của Myanmar bị bắn rơi bằng tên lửa vác vai

04/05/2021, 08:29
image

Ngày 3/5, một máy bay vũ trang của quân đội Myanmar đã bị lực lượng quân đội KIA bắn rơi.

img

Trực thăng Mi-35 của Không quân Myanmar.

Theo các nguồn tin ở Myanmar, chiếc máy bay bị bắn rơi là máy bay trực thăng đa năng Mi-35.

Phương tiện của Không quân Myanmar bị lực lượng vũ trang có tên gọi là "Quân đội độc lập Kachin" (KIA) đối lập chính quyền quân quản bắn rơi khi đang bay trên không phận thành phố Momauk.

Theo các báo cáo đề cập ngày 4/5, toàn bộ kíp lái có mặt trên máy bay đã tử vong sau khi trúng tên lửa vác vai.

Máy bay trực thăng Mi-35 của quân đội Myanmar trúng hỏa lực khi đang thực hiện chiến dịch không kích chống lại các phiến quân của KIA trong khu vực.

Sau vụ bị bắn rơi, tất cả các máy bay Mi-35 của Không quân Myanmar tạm thời ngừng các chiến dịch tấn công phiến chống lại lực lượng KIA.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.