Hồ sơ tài liệu

Video: Chiến binh "rệu rã" vì IS cạn tiền không trả được lương

25/04/2016, 15:08
image

Không được trả lương, nhiều chiến binh IS đã giả ốm để không phải ra chiến trường.

ISIS-Yarmouk

Nhóm chiến binh khủng bố IS đang ngày càng suy yếu về tài chính và mất đi tinh thần chiến đấu. (Ảnh minh họa)

Trung tâm chống khủng bố Mỹ (CTC) trong một báo cáo đưa ra ngày 22/4 vừa qua cho biết, nhiều chiến binh IS đã “van xin” các bác sĩ ký giấy bệnh để không phải ra chiến đấu ngoài chiến trường.

Hiện tại, nhóm khủng bố IS đang đối mặt giai đoạn khủng hoảng khi liên tiếp để mất nhiều vùng lãnh thổ vào tay lực lượng quân đội Iraq, Syria cũng như phải đối phó với sự suy giảm nghiêm trọng trong vấn đề tài chính và quản lý yếu kém.

Chính vì điều này mà tinh thần chiến đấu của các thành viên trong nhóm khủng bố này đã đi xuống đến mức thảm hại.

Trung tâm Chống khủng bố Mỹ (CTC) cũng cho biết thêm rằng nhiều chiến binh IS đang suy sụp về tinh thần, chán nản, rệu rã và tìm cách rời bỏ cuộc chiến của nhóm này để bảo toàn tính mạng.

Để không bị giết hại giống như các trường hợp đào tẩu, nhiều chiến binh IS đã nghĩ ra một cách thông minh hơn là xin bác sĩ ký giấy ốm, bệnh để không phải ra chiến trường.

Tình trạng nói trên thường xuyên xảy ra ở tỉnh Deir ez-Zor thuộc miền đông của Syria.

Không những bị thiếu hụt về nhân sự từ các vụ đào tẩu, giả bệnh, IS còn phải cắt giảm hoặc không trả lương cho nhiều chiến binh khủng bố do các nguồn tài chính từ dầu mỏ, các điểm tích trữ tiền, liên tục bị Mỹ và các đồng minh không kích phá hủy.

 Xem thêm video Liên quân do Mỹ dẫn đầu tiêu diệt xe chở dầu IS:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.