Câu chuyện giao thông

Video: Chuyện cứu người lạ kỳ của nữ hiệp sĩ trên đường 5

15/07/2019, 11:00
image

Tham gia cứu giúp cả ngàn trường hợp gặp tai nạn giao thông trên đường 5 (đoạn qua Hải Dương) nhưng bà Liên chưa khi nào nhận tiền công.

Chẳng ai bảo ai mướn, hàng chục năm qua, bà Đào Thị Liên (68 tuổi, ở xóm 3, thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, Hải Dương) không ngại khó, ngại khổ tự nguyện cứu giúp những người bị tai nạn giao thông (TNGT) trên quốc lộ 5.

Là một nữ y tá nghỉ hưu, tâm thiện của bà đã góp phần cứu sống hàng trăm người bị tai nạn thoát khỏi vòng tay “tử thần”. Với những hành động nghĩa hiệp, bà Liên đã được phong tặng danh hiệu “Hiệp sỹ giao thông".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.