Câu chuyện giao thông

Video: Cận cảnh công nhân lội bùn cắm cọc ranh Vành đai 3 TP.HCM

09/10/2022, 12:26
image

Trước ngày 10/10, việc cắm cọc ranh Vành đai 3 TP.HCM phải hoàn thành để bàn giao cho địa phương nhằm thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư...

Theo quyết định, dự án thành phần 1 thuộc Vành đai 3 TP.HCM có phạm vi giải phóng mặt bằng gồm hai đoạn.

Đoạn một dài gần 15 km nằm trên địa phận TP Thủ Đức, điểm đầu giáp nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, điểm cuối giáp nút giao Tân Vạn.

Đoạn hai dài 32,6 km, đi qua huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, với điểm đầu giáp cầu Bình Gởi, điểm cuối ở cuối cầu Thầy Thuốc.

Cọc giải phóng mặt bằng sử dụng cọc bê tông cốt thép, thân sơn trắng, đầu sơn đỏ cao gần một mét. Phần chôn xuống đất được bọc xung quanh bằng móng bêtông dày 10 cm.

Trên ranh dự án, 1.905 cọc được đóng, trong đó, hơn 600 cọc ở TP Thủ Đức, còn lại ở các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.