Tiêu điểm

Video: Công viên trở thành điểm "miễn nhiễm" với dịch Covid-19?

31/03/2020, 08:00
image

Hà Nội đang căng sức dập dịch. Đây là khoảng thời gian cao điểm, người dân cần hạn chế ra khỏi nhà. Tuy nhiên, nhiều công viên vẫn đông nghịt...

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội vào sáng 30/3, sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là tại ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thông tin con số liên quan đến người nhiễm Covid-19 tại BV Bạch Mai là 26 ca nhưng hiện đã lên tới hơn 30 ca.

Người đứng đầu UBND TP nêu rõ, ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai đã có các trường hợp liên quan đến 4 tỉnh, thành phố khác là: Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nam Định; lan đến gần 20 quận, huyện của Hà Nội. Việc người dân ở nhà trong thời điểm này là rất cần thiết để cùng với thành phố chống dịch.

Tuy nhiên theo ghi nhận của Báo Giao thông, tại một số công viên, cuối ngày có lượng người khá lớn tới đây để tập thể dục. Việc tập trung số lượng lớn người dân tới đây cũng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro bệnh tật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.