Tiêu điểm

Video: CSGT TP.HCM tung “tổ đặc nhiệm” bắt xe quá tải

13/04/2019, 19:07
image

Hàng loạt xe chở quá tải đã được Tổ chuyên đề CSGT phát hiện xử lý ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

img
Xe ben chở vun cao che chắn sơ sài bị Tổ công tác "tuýt còi" xử phạt trên đường Võ Trần Chí chiều 13/4.

Ngày 13/4, Tổ chuyên đề 612, Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM (PC 08) bất ngờ ra quân kiểm tra xe quá tải trên QL1 tại cửa ngõ đi các tỉnh miền Tây phát hiện hàng loạt xe quá tải.

>>>Xem Video "Tổ đặc nhiệm" CSGT bắt xe quá tải ở cửa ngõ TP.HCM:

9h sáng tại nút giao lộ đường Nguyễn Văn Linh - QL1 (huyện Bình Chánh, TP.HCM) Tổ công tác do Trung tá Triệu Quốc Dũng, Phó đội trưởng Đội tham mưu Phòng PC 08 làm trưởng đoàn phát hiện xe tải BKS: 51C - 955.13 lưu thông hướng cao tốc TP.HCM - Trung Lương ra QL1 có dấu hiệu chơ quá tải.

Ngay sau đó, xe tải ben này được đưa về một trạm cân tư nhân cách nút giao khoảng 1km để kiểm tra tải trọng xe. Kết quả cân xe cho thấy xe này vượt tải trọng cho phép ở mức từ 10 - 30% nên bị lập biên bản xử phạt. Với lỗi vi phạm này tài xế bị phạt 900.000đ, chủ xe bị phạt 3 triệu đồng.

Gần 10h sáng tổ công tác tiếp tục kiểm tra xe tải BKS: 51D - 311.13 do tài xế Phạm Hồng Minh (ngụ Bến Lức, Long An) điều khiển trên đường Võ Trần Chí ra QL1. Theo quan sát, chiếc xe tải chở đầy cát khô chở vun cao che chắn sơ sài. Tuy nhiên, qua kiểm tra tải trọng xe chiếc xe này vẫn trong mức tải trọng cho phép, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính về lỗi chở vật liệu rơi vãi cát xuống đường.

img
Một tài xế ký biên bản vi phạm về lỗi chở quá tải.

Khi được hỏi về lỗi vi phạm tài xế Minh nói: “Tôi nhận chở hàng gần đây chỉ đi quãng đường ngắn khoảng 3km nhận chở theo xe chứ không tính theo khối. Nhưng người dân thì thích chở xe đầy chứ chở lưng dễ mất mối. Hiện lỗi chở quá tải bị phạt nặng nên lần sau không dám chở quá tải…”, tài xế Minh phân trần.

Theo quan sát của PV trong lúc tổ công tác đang làm việc thì xuất hiện nhiều thanh niên lạ mặt liên tục dõi mắt theo lực lượng CSGT, tay cầm điện thoại hí hoáy nhắn tin, gọi điện… cho ai đó. Cùng lúc này trên các tuyến đường Võ Trần Chí hướng ra vào cao tốc Trung Lương (huyện Bình Chánh), Nguyễn Văn Linh (quận 7) các đoàn xe ben bỗng dưng vắng bóng bất thường dù nơi đây tập trung khá nhiều công trình, dự án bất động sản sôi động ở TP.HCM.

img
Trung tá Triệu Quốc Dũng, Phó đội trưởng Đội tham mưu Phòng PC 08.

Trao đổi với PV Báo Giao thông Tung tá Triệu Quốc Dũng, Phó đội trưởng Đội tham mưu Phòng PC 08 cho biết: Đến trưa nay (13/4), tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 5 trường hợp xe chở quá tải, 1 trường hợp chở vật liệu che chắn sơ sài rơi vãi cát xuống đường.

Theo Trung tá Dũng do dự báo trước sau Tết các hoạt động về giao thông sẽ sôi động lại, do đó Phòng đã lập nhiều chuyên đề tuần tra xử lý các lỗi vi phạm dễ dẫn đến nguy cơ TNGT. Trong đó Phòng cũng tập trung triển khai nhiều chuyên đề về xử lý xe quá tải.

Nói về nguy cơ TNGT do xe quá tải Trung tá Dũng cho rằng, phương tiện chở quá tải trọng cho phép sẽ dẫn đến việc không đảm bảo an toàn kỹ thuật tiềm ẩn xảy ra tai nạn rất cao. Chính vì vậy các lái xe và chủ xe cần chấp hành tốt luật giao thông và chở đúng tải trọng cho phép để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người khác cùng tham gia trên đường.

“Trong quá trình xử lý xe quá tải vẫn còn một số khó khăn như khi phát hiện lực lượng CSGT lái xe, chủ xe cho người cảnh giới theo dõi nhằm trốn tránh, hiện lực lượng còn thiếu cân tải trọng nên việc xử lý còn hạn chế nên việc giám sát ngăn chặn xe quá tải ngay tại các gốc sẽ đạt hiệu quả cao. Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với Thanh tra Sở GTVT tiếp tục kiểm tra giám sát chặt tại các kho, bến bãi… ngay tại nơi bốc dỡ hàng hóa để ngăn chặn xe quá tải”, Trung tá Dũng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.