Thế giới

Video: Cứu được bé trai 11 tháng tuổi dưới tòa nhà sập ở Nga

02/01/2019, 11:40
image

Em bé 11 tháng tuổi được cứu sống dưới đống đổ nát của tòa chung cư được ví như “phép màu của năm mới”.

lực lượng cứu hộ đang

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người bị mất tích trong vụ sập nhà chung cư tại Magnitogorsk

Các nhân viên cứu hộ Nga ngày 1/1 đã tìm thấy một em bé 11 tháng tuổi, dưới đống đổ nát tòa chung cư bị sập sau vụ nổ ở thành phố Magnitogorsk.

Trong điều kiện thời tiết nhiệt độ dưới mức đóng băng, nhân viên cứu hộ Nga nghe thấy âm thanh nhỏ phát ra từ đống gạch vụn lởm chởm từ một tòa nhà chung cư bị sập.

Trước sự vui mừng và ngạc nhiên của mọi người, lực lượng cứu hộ đã kéo một cậu bé ra khỏi đống đổ nát.

Cậu bé mới 11 tháng tuổi vẫn còn sống, gần 36 giờ sau thảm họa nổ khí gas làm sập cả tòa nhà.

Cha cậu bé gọi đây là phép màu của năm mới. Đứa trẻ được bọc trong một chiếc chăn và được một nhân viên cứu hộ bế ra xe cứu thương để đưa tới bệnh viện.

Sputnik đưa tin, Bộ Y tế Nga cho biết trong một tuyên bố rằng cậu bé, Ivan Fokin, 11 tháng tuổi, đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch.

Ivan bị gãy xương, chấn thương sọ não và bị hạ thân nhiệt sau khi phải chịu nhiệt độ khoảng âm 20 độ C trong thời gian quá dài.

Ivan đã được chuyển tới bệnh viện tại Moscow vào tối 1/1 trong một nỗ lực ít để cứu sống cậu bé. Dù vậy, cha của Ivan, ông Yevgeny vẫn gọi đây là một phép màu của năm mới, theo RT.

Người cha đang làm việc thì vợ gọi điện nói rằng tòa nhà bị sập. Cô đã thoát khỏi đống đổ nát cùng đứa con trai 3 tuổi.

Vụ nổ khí gas xảy ra tại một tòa chung cư 10 tầng ngày 31/12 đã khiến ít nhất 8 người chết, 6 người bị thương và hàng chục người mất tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.