Thời sự Quốc tế

Video: Đối thoại "ăn miếng, trả miếng" Mỹ-Trung ở Alaska

19/03/2021, 16:31
image

Các nhà ngoại giao Mỹ và Trung Quốc đã đáp trả nảy lửa ngay trong phiên khai mạc hội đàm cấp cao song phương tại Alaska.

img

Toàn cảnh cuộc đối thoại giữa các nhà ngoại giao cấp cao từ Trung Quốc và Mỹ tại Alaska

Phiên đối thoại cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa kết thúc trong sáng 19/3, tại Alaska, Mỹ sự tham gia của các nhà ngoại giao hàng đầu hai nước như Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken; Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì cùng Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Vương Nghị.

Ban đầu, trong dự kiến chương trình, thủ tục khai mạc sẽ diễn ra ngắn gọn, mỗi bên có 2 phút để phát biểu nhưng cuối cùng lại kéo dài tới hàng giờ đồng hồ với những màn chỉ trích, đáp trả gay gắt.

Tranh cãi chủ yếu xoay quanh các vấn đề Tân Cương, Hong Kong, Đài Loan, tấn công mạng nhằm vào Mỹ... Ngoại trưởng Mỹ cho rằng: "Mỗi hành động trong số này đều đe dọa trật tự thượng tôn pháp luật giúp duy trì ổn định toàn cầu".

Về phía Trung Quốc, có lúc tranh cãi lên tới đỉnh điểm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì nói: "Có lẽ, chúng tôi đã nghĩ quá tốt về Mỹ, tưởng rằng phía Washington sẽ tuân thủ những quy trình ngoại giao cần thiết".

Nhà ngoại giao cấp cao của Bắc Kinh nhấn mạnh: "Trung Quốc muốn nói rõ quan điểm của mình đó là: Mỹ không đủ tư cách để nói với Trung Quốc về thế mạnh".

Video trích dẫn những phát ngôn đáp trả trong cuộc đối thoại Mỹ-Trung vừa diễn ra tại Alaska

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.