Hồ sơ tài liệu

Video: Hai tàu sân bay Mỹ rời khỏi vùng biển gần Triều Tiên

06/06/2017, 13:18

Trong khi hai tàu sân bay rời đi, Hải quân Mỹ lại điều tàu sân bay USS Nimitz đến Biển Đông...

Carl Vinson và Ronald Reagan

Tàu Carl Vinson và Ronald Reagan trong cuộc tập trận chung với Phòng vệ biển Nhật Bản

Hai tàu sân bay Mỹ đã rời khỏi vùng biển gần Triều Tiên, kết thúc đợt phô diễn sức mạnh, răn đe Bình Nhưỡng.

Đài NHK của Nhật Bản đưa tin cho biết, ngày 6/6, Hai tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan đã rời khỏi vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản sau khi kết thúc cuộc tập trận chung với lực lượng Phòng vệ biển của Tokyo.

Trước đó, tàu sân bay tham gia cuộc tập trận sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa 3 lần trong 3 tuần. Sau khi kết thúc cuộc tập trận chung Hai tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan đã rời khỏi vùng biển Nhật Bản.

Hai tàu sân bay Mỹ rời đi

Hai tàu sân bay Mỹ rời đi trong khi đó tàu sân bay USS Nimitz lại được điều đến theo dõi các diễn biến trên bán đảo Triều Tiên và ở Biển Đông.

Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đến hướng căn cứ ở San Diego, trong khi USS Ronald Raegan trở lại ở căn cứ Jokosuka ở cách Tokyo không xa.

Trong khi hai tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan rời đi, Hải quân Mỹ lại điều tàu sân bay USS Nimitz đến theo dõi các diễn biến trên bán đảo Triều Tiên và ở Biển Đông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.