Quân sự

Video: Hạm đội Thái Bình Dương bắn tên lửa diệt hạm Vulcan, Granit

29/08/2020, 10:38
image

Ngày 28/8, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video quay cảnh tàu ngầm hạt nhân Omsk tham gia cuộc tập trận Lá chắn Đại dương ở ngoài khơi Alaska.

img
Tên lửa diệt hạm Vulcan.

Đoạn video quay từ bên trong con tàu cho thấy quá trình chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa chống hạm Granit đang diễn ra.

img
Tên lửa Vulcan.

Được biết, đây là cuộc tập trận do Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga tổ chức.

Tham gia diễn tập, tàu tuần dương tên lửa Nakhimov Varyag và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Omsk đã tiến hành bắn tên lửa chung vào các mục tiêu trên biển ở Biển Bering trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến thuật của hạm đội.

img
Tàu ngầm Omsk.

Các hoạt động của các lực lượng tham gia tập trận được điều hành và quản lý từ tàu của tổ hợp đo lường "Marshal Krylov" do Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Evmenov thực hiện.

Tàu tuần dương Varyag được lệnh phóng tên lửa hành trình chống hạm thuộc tổ hợp Vulcan, còn tàu ngầm Omsk tấn công mục tiêu từ dưới mặt nước bằng tên lửa chống hạm Granit.

img
Tên lửa diệt hạm Granit.

Theo dữ liệu điều khiển khách quan, cả hai tên lửa đều đánh trúng mục tiêu lần lượt ở khoảng cách hơn 450 km và hơn 320 km.

Cuộc diễn tập được đảm bảo an toàn bởi 15 tàu chiến và tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương, cũng như máy bay của lực lượng hàng không hải quân của hạm đội.

Trước đó, Bộ Tư lệnh phía Bắc của Lực lượng vũ trang Mỹ cho biết, một tàu ngầm của Nga đã nổi lên ngoài khơi Alaska.

Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng tàu tuần dương tên lửa Varyag và tàu ngầm Omsk đã tiến hành cuộc huấn luyện bắn chung nhằm vào một mục tiêu trên biển ở Biển Bering, dựa trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế.

img

Mỹ tuyên bố quyền tự do hàng hải ở Biển Đông bất chấp Trung Quốc tập trận

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.