Thời sự

Video: Hành khách rời Đà Nẵng phải đáp ứng điều kiện gì?

27/07/2020, 18:38
image

Tại bến xe và ga Đà Nẵng, nhân viên yêu cầu 100% hành khách đi tàu, đi xe khách phải khai tờ khai y tế, đo thân nhiệt trước khi rời ga lên tàu.

Sáng 27/7, có mặt tại bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng, Ga Đà Nẵng, PV ghi nhận hình ảnh bến xe, nhà ga khá thưa vắng hành khách.

Mặc dù vậy, công tác phòng ngừa dịch Covid-19 được các đơn vị quản lý thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.

Hành khách đi tàu, đi xe được hướng dẫn chu đáo việc phòng ngừa dịch Covid-19, như đeo khẩu trang y tế, sử dụng dung dịch sát khuẩn, không tập trung đông người ở nhà ga, nhà chờ khách, xếp hàng mua vé, không được chen lấn...

Tại Ga Đà Nẵng, ngoài việc thực hiện nghiêm công tác phòng ngừa dịch Covid-19, các nhân viên nhà ga tiến hành yêu cầu 100% hành khách đi tàu lấy tờ khai y tế, đo thân nhiệt trước khi rời ga lên tàu.

Tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, 100% hành khách đeo khẩu trang y tế đúng cách, phải đo thân nhiệt trước khi lên xe.

Phương tiện được vệ sinh thường xuyên, trang bị dung dịch sát khuẩn theo yêu cầu của đơn vị quản lý.

"Trước khi lên xe rời Đà Nẵng về quê, tâm trạng tôi lo lắm, nhưng thấy công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện chu đáo, 100% hành khách lên xe đều được đo thân nhiệt, nên tâm trạng tôi yên tâm hẳn", bà Nguyễn Thị Thao, một hành khách đi xe tuyến Đà Nẵng-Cần Thơ bày tỏ.

Còn sinh viên Trần Trung Nghĩa, một hành khách đi tàu từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi, chia sẻ: "Khi về đến Quảng Ngãi, em sẽ tự cách ly 14 ngày ở nhà theo đúng quy định. Việc này không chỉ bảo vệ bản thân em, mà còn bảo vệ người thân trong gia đình, góp phần chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19.

"Tôi là thành viên cuối cùng trong đoàn du lịch rời Đà Nẵng về Nghệ An sáng nay. Ban đầu khi đến ga Đà Nẵng, tâm trạng tôi khá lo lắng, hoang mang, tuy nhiên, khi thấy công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Ga Đà Nẵng được thực hiện nghiêm ngặt, tôi cảm thấy yên tâm hẳn. Khi về đến Nghệ An, tôi cũng sẽ tự cách ly 14 ngày như quy định, anh Hoàn, một khách du lịch đi tàu rời Đà Nẵng lúc 10h30 sáng 27/7 nói.

Theo ông Nguyễn Nhân, Trưởng ga đường sắt Đà Nẵng, hiện nay, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nhà ga Đà Nẵng tiếp tục được siết chặt. Toàn bộ cán bộ, nhân viên phục vụ nhà ga đều phải mang khẩu trang, sử dụng dịch sát khuẩn khi làm việc.

"Mọi công tác phòng chống dịch Covid-19 tại nhà ga Đà Nẵng được tăng cường cao độ, không chút lơ là ngay từ khi Đà Nẵng công bố trường hợp có xét nghiệm dương tính với Covid-19", ông Nhân cho biết.

Ông Phạm Lợi, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và quản lý Bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng cho hay: "Hiện nay mọi công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực bến xe, nhà chờ, bán vé được thực hiện chu đáo. Những khuyến cáo về công tác phòng ngừa dịch Covid-19 được Bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng thông tin bằng nhiều hình thức đến hành khách, người dân".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.