Thời sự

Video: "Hãy ôm tôi, tôi là người Trung Quốc, không phải virus"

03/03/2020, 12:21
image

Một nhóm những người Trung Quốc đã tự nguyện đứng cầm tấm biển với dòng chữ, hãy ôm tôi, tôi là người Trung Quốc, không phải virus.

Bắt đầu từ khoảng giữa tháng 2, khi dịch bệnh Covid -19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc, rất nhiều nơi trên thế giới đã có những người kỳ thị, sợ hãi bị lây bệnh từ những người Trung Quốc.

Bà Cao Ying, một nữ doanh nhân đang sống và làm việc tại Mỹ đã quyết định hành động. Mỗi ngày, bà cầm tấm biển với dòng chữ: "Tôi là người Trung Quốc, hãy ôm tôi, tôi không phải virus".

Việc làm của bà Cao Ying và những thành viên trong nhóm của mình đã nhận được sự chia sẻ từ cộng đồng. Họ không ngần ngại dành cho những người đến từ Trung Quốc những cái ôm ấm áp.

Được biết, nhóm của bà Cao Ying sẽ tiếp tục công việc kể trên đến khi nào dịch bệnh kết thúc.

Nguồn: South China Moring Post.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.