Khám phá

Video: Khám phá "cổng địa ngục" cháy hơn 40 năm không tắt

14/06/2016, 15:06
image

Hố lửa đã cháy ngùn ngụt suốt hơn 40 năm và không có dấu hiệu lụi tàn.

bookin.vn-dia-diem-ki-la-2112015 (5)
Miệng hố lửa cháy ngùn ngụt suốt hơn 40 năm và không có dấu hiệu lụi tàn.

Theo Daily Mail, chiếc hố khổng lồ được tạo nên từ một vụ sụt lún địa chất hiện diện giữa sa mạc Karakum của Turkmenistan suốt hơn 40 năm qua đã được người dân địa phương đặt biệt danh là "cổng địa ngục".

Điều đáng nói, chiếc hố lửa này cháy ngùn ngụt suốt hơn 40 năm và không có dấu hiệu lụi tàn. Nguyên nhân của vụ sụt lún chính là "tác phẩm" của các nhà địa chất học Liên Xô cách đây hơn 40 năm.

Các chuyên gia Liên Xô đã khoan và đào khu vực trên vào năm 1971, và chạm đến một cái hang lớn chứa đầy khí đốt tự nhiên khiến nó tự bốc cháy.

Tuy chiếc hố không rò rỉ khí độc ra bên ngoài, nhưng các thế hệ lãnh đạo của quốc gia này nhiều lần muốn lấp nó đều không thực hiện được.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.