Quốc tế

Video: Kinh hoàng cảnh núi lửa ở Bali thức giấc

26/11/2017, 20:20

28 chuyến bay ở Bali, Indonesia đã bị hoãn hoặc huỷ hôm nay do núi lửa Agung phun trào.

Agung

Núi lửa Agung phun trào

Ít nhất 28 chuyến bay ở Bali, Indonesia đã bị hoãn hoặc huỷ hôm nay do núi lửa Agung phun khói và tro bụi bốc cao lên đến 4.000 m.

Thông tấn Pháp AFP cho hay, đây là ngày thứ ba núi lửa Agung hoạt động, khiến hàng nghìn du khách bị mắc kẹt.

Trung tâm quản lý núi lửa Indonesia đã gửi báo động tới các hãng hàng không về khả năng phun trào của núi Agung.

Khoảng 2.000 hành khách bị ảnh hưởng do hủy, hoãn chuyến, hầu hết là du khách đến từ Australia.

Lần gần đây nhất núi lửa Agung phun trào là năm 1963 khiến 1.600 người thiệt mạng. Núi Agung bắt đầu hoạt động trở lại hôm 21/11, khiến 25.000 người phải đi sơ tán.

Giám đốc Trung tâm núi lửa Kasbani cho biết hoạt động lần này của núi lửa ít hơn hồi tháng 9, khi đó khoảng 140.000 người phải đi lánh nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.