Quốc tế

Video: Máy bay lưỡng cư lớn nhất thế giới lần đầu "tung cánh"

29/12/2017, 20:32
image

Chiếc máy bay lưỡng cư 4 động cơ lớn nhất thế giới của Trung Quốc đã thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Sequence 01.Still001

Chiếc máy bay lưỡng cư 4 động cơ lớn nhất thế giới của Trung Quốc đã thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Video đăng tải trên CGTN ghi lại cảnh chiếc máy bay lưỡng cư 4 động cơ A600 do Trung Quốc phát triển, được coi là lớn nhất thế giới đã thực hiện chuyến bay đầu tiên từ thành phố duyên hải Zhuhai hôm 24/12.

Chiếc máy bay lưỡng cư lớn nhất thế giới, to hơn cả 2 chiếc cùng loại là ShinMaywa US-2 của Nhật và Beriev Be-200 của Nga đã thực hiện chuyến bay đầu tiên một cách an toàn.

Máy bay này có thể chở 50 người và hút 12 tấn nước trong 20 giây trong chiến dịch chữa cháy. Ngoài ra, nó có thể bay xa hơn 4.500km và cất cánh, hạ cánh cả trên mặt đất lẫn trên mặt nước. 

Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC), đơn vị phát triển AG600 nói rằng, AG600 có chiều dài thân 39,6m, sải cánh 38,8m. AG600 được cho là thủy phi cơ lớn nhất thế giới hiện nay, có trọng tải cất cánh tối đa 53,5 tấn, vận tốc 500km/h, có thể bay 12 giờ liên tiếp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.