Khám phá

Video: NASA công bố có thể đã tìm ra "Trái đất" thứ hai

11/05/2016, 12:57
image

NASA đã công bố những phát hiện mới từ kính viễn vọng Kepler, chiếc kính đã phát hiện hơn 4000 hành tinh mới.

Untitled

NASA đã công bố những phát hiện mới từ kính viễn vọng Kepler, chiếc kính đã phát hiện hơn 4000 hành tinh mới.

Vào lúc 0h00 sáng nay 11/5 (theo giờ Việt Nam) cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố những phát hiện mới từ kính viễn vọng Kepler. Theo đó chiếc kính đã phát hiện hơn 4000 vật thể được cho là các hành tinh mới, trong đó hơn 1000 loại có thể là hành tinh ở ngoài hệ Mặt trời. Ngoài ra khoảng 550 hành tinh có thể có đá như Trái đất, 9 trong số 550 hành tinh đó có quỹ đạo quay quanh Mặt trời đủ để cho nước tồn tại.

Theo các nhà lãnh đạo ở NASA, việc phát hiện này khẳng định nhiều khả năng Trái đất không hề "cô đơn" mà xung quanh nó đang tồn tại những hành tinh khác có sự sống.

Cụ thể, có 9 hành tinh có kích thước tương đương của Trái đất, nằm ở gần giữa vùng có thể sinh sống được. Trước đó, kính thiên văn Kepler được phóng lên vũ trụ tháng 3/2009. Kính thiên văn đã tiến hành quan sát khoảng 150.000 ngôi sao nhằm tìm kiếm sự sống trong vũ trụ

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.