Sản phẩm mới

Video: Nga hạ thủy tàu phá băng Ilya Muromets cho Hải quân

14/06/2016, 20:07
image

Hải quân Nga vừa mới hạ thủy chiếc tàu phá băng khổng lồ mang tên Ilya Muromets đầu tiên tại St Petersburg.

1.2

Hải quân Nga vừa mới hạ thủy chiếc tàu phá băng khổng lồ mang tên Ilya Muromets đầu tiên tại St Petersburg.

Ngày 10/6, tại xưởng đóng tàu Admiralty Wharves ở St. Petersburg, Nga đã tiến hành hạ thủy tàu phá băng Ilya Muromets chạy bằng nhiên liệu điện – diesel dành cho lực lượng Hải quân nội địa.

Sự kiện hạ thủy tàu Ilya Muromets đã diễn ra một cách long trọng. Sự kiện có sự tham dự của Tham mưu trưởng Hải quân Nga, Phó Đô đốc Andrei Volozhinsky, trưởng phòng mua sắm Bộ Quốc phòng Nga Andrei Vernigora và ông Alexander Buzakov - giám đốc xưởng đóng tàu Admiralty Wharves.

Tàu phá băng Ilya Muromets (thuộc Dự án 22180) được khởi đóng từ ngày 23/4/2015 theo chương trình nâng cấp hạm đội tàu hỗ trợ của Hải quân Nga. Dự kiến, vào năm 2017, chiếc tàu phá băng này sẽ chính thức được biên chế vào hạm đội biển Bắc của Hải quân Nga.

Ilya Muromets là chiếc tàu phá băng khổng lồ với chiều dài 85 m; chiều rộng gần 20 m; chiều cao khoảng 9,2 m; độ giãn nước là 6.000 tấn có thể tiến tới và lui về sau do được trang bị một hệ thống đẩy đặc biệt, trong chế độ tự động độc lập nó có thể hoạt động trong 60 ngày liên tục trên biển với tầm hoạt động tối đa 14.000 km.

 Nguồn video: RT

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.