• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Video: Nghi vấn lái xe Camry đâm chết 3 người là nữ

01/03/2016, 13:06
image

Sau khi xem lại video, nghi vấn đặt ra liệu tài xế điều khiển xe Camry đâm chết 3 người có phải nữ?

Untitled

Cô gái trẻ bước ra từ chiếc xe Camry gây tai nạn làm chết 3 người.

Dù đã có người tự nhận là tài xế lái xe Camry đâm chết 3 người, nhưng nhiều độc giả Báo Giao thông và người nhà nạn nhân nghi vấn một người phụ nữ khác lái xe.

Đoạn video cho thấy cảnh ngay sau vụ tai nạn xe Camry mất lái đâm 3 người tử vong tại Long Biên, Hà Nội xảy ra, một người đàn ông chui ra từ ghế phụ trước của xe và một cô gái trẻ bước ra từ cửa sau xe.

Theo nhiều nguồn tin ban đầu tại hiện trường, người điều khiển xe được cho là là một cô gái trẻ sinh năm 1991. Tuy nhiên, lãnh đạo công an quận Long Biên cho biết, danh tính tài xế xe Camry gây tai nạn được xác định là Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, trú tại số 43 tổ 15 phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), không phải là cô gái sinh năm 1991 như đã thông tin trước đó. Bước đầu, tài xế Vinh khai nhận với công an chính anh này gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Theo đoạn clip ghi lại được từ camera trên cao, Quang Vinh đã bước ra từ ghế phụ trước của xe. Trong khi đó cô gái trẻ bước ra từ cửa sau xe. Nhiều giả thiết cho rằng có thể cửa ra bên ghế lái bị kẹt nên tài xế phải mở cửa ở ghế phụ để ra ngoài (?), nhưng thông tin này chưa được xác định.

>>>Video: Góc quay cho thấy tài xế Camry ngồi trước tay lái

Trao đổi với PV Báo Giao thông, chị Nguyễn Thị Thi (tên thường gọi là Ly, 25 tuổi, là con dâu nạn nhân Tiến và là mẹ đẻ cháu Hân - cả hai đã tử vong sau tai nạn) cho biết: “Lúc gia đình tôi ra hiện trường, mọi người dân ở đó đều bảo là nữ lái xe chứ không phải là nam, tất cả đều bảo vậy. Người đàn ông đi xe cùng không phải là chồng mà là một người họ hàng với cô gái gây tai nạn”, chị Thi cho hay.

Theo chị Thi, cô gái lái xe sinh năm 1991, là người cùng phường, gia đình có địa vị.

“Tôi biết rõ cô ấy vì tôi là bạn của chồng cô ấy. Hôm nay, sau khi xảy ra sự việc, dì ruột của cô gái đó có đến nhà tang lễ lo hậu sự cùng gia đình tôi và cũng xác nhận với gia đình tôi là cô gái này lái xe. Gia đình họ muốn “né” đi nhưng tôi bảo cái gì ra cái nấy, đúng thì thôi”, chị Thi gạt nước mắt nói.

Đến chiều nay, PV Báo Giao thông đã tìm hiểu thông tin về chiếc xe Camry BKS 29A-866.23 gây tai nạn. Chiếc xe được sản xuất năm 2013 và được đăng ký lần đầu vào ngày 20/7/2013. Người đứng tên đăng ký xe Camry là ông Đào Quang S (tổ 37 Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Q.Hoàng Mai, Hà Nội).

PV đã chủ động liên hệ với ông Đào Quang S. theo số điện thoại 0167767xxxx theo hồ sơ đăng kí nhưng người nghe máy báo nhầm số và nói mình tên là Khánh. Việc xác minh được ai là người sở hữu xe hiện nay và là người lái xe ra tiệm rửa xe sáng ngày 29/2 để đối chiếu với lời khai của đối tượng Vinh là yếu tố quan trọng để tìm ra ai là người gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Như tin Báo Giao thông đã đưa trước đó, khoảng 7h30 buổi sáng ngày 29/2, một chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Camry mang BKS: 29A - 86623 đã đâm vào liên tiếp 1 xe máy, 1 người đi bộ ngược chiều. Sau đó, chiếc xe đâm thẳng vào trước cửa số nhà 35 phố Ái Mộ. Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến 3 nạn nhân tử vong.

Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm là lời khai của đối tượng Nguyễn Quang Vinh tại cơ quan công an có nhiều điểm rất khó chấp nhận. Đối tượng khai, sáng 29/2, có một cô gái lái chiếc xe tới tiệm của Vinh để rửa xe. Sau khi Vinh nhận xe, vào xe bật đĩa nghe nhạc, thấy có đèn báo tín hiệu màu đỏ nên Vinh đã lái xe đi sửa (?!). Trên đường đi Vinh gây ra tai nạn, trên xe có một người phụ nữ (không biết có phải là chủ xe hay không - NV).

Cũng tại cơ quan công an, Vinh khai không có bằng lái xe, mất lái, đạp nhầm chân ga gây tai nạn nhưng thực tế hình ảnh camera ghi lại Vinh đã phóng xe rất nhanh từ trước đó vài trăm mét, đi lấn hoàn toàn sang làn ngược chiều với tốc độ cao và đâm thẳng vào 2 ông cháu đi xe máy, 1 người đi bộ dưới lòng đường khiến cả 3 tử vong. 

Theo báo Dân Trí, Cơ quan điều tra đã mời người có liên quan là Nguyễn Phương Anh (SN 1991, trú cùng địa chỉ với Nguyễn Quang Vinh), cháu gọi Vinh bằng cậu, đến trụ sở công an để làm việc. Báo Dân Trí cho biết, lời khai ban đầu của Phương Anh cho thấy, sau khi Vinh và Phương Anh vào trong xe Camry ngồi, Phương Anh cho đĩa vào ổ đĩa trên xe để nghe nhạc. Sau đó, Phương Anh ngồi chơi điện tử thì Vinh nhấn ga phóng xe đi và gây ra vụ tai nạn kinh hoàng trên. Sau khi xảy ra tai nạn, Phương Anh về kể với mẹ và được mẹ yêu cầu ra công an trình diện. Tại cơ quan công an, Phương Anh khẳng định mình ngồi chơi điện tử còn Nguyễn Quang Vinh lái xe chứ Phương Anh không phải là người điều khiển xe.

Từ lời khai này, độc giả đặt nghi vấn vì có sự thiếu lô gic: "Video cho thấy người phụ nữ ra khỏi xe từ ghế sau của xe, vậy Phương Anh cho đĩa vào ổ đĩa trên xe ở đâu?", một độc giả chất vấn.

 (Nguồn clip: Camera người dân cung cấp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.