Xã hội

Video: Người Hà Nội giúp Táo Quân "trong lành" trở về Trời

20/01/2017, 13:38
image

Năm nay, ý thức người Hà Nội khi đi thả cá chép tiễn Táo Quân về trời đã có sự thay đổi tích cực.

Untitled

Năm nay người dân Hà Nội khi đi thả cá chép tiễn Táo Quân về trời đã có sự thay đổi tích cực.

Cứ mỗi dịp 23 tháng Chạp, người dân lại tất bật chuẩn bị cho lễ cúng Ông Công Ông Táo được tươm tất và dĩ nhiên không thể thiếu nghi lễ thả cá chép, hóa tro để tiễn Táo Quân về trời.

Khác với những năm trước, năm nay người ta không còn bắt gặp cảnh người dân khi đi thả cá chép, vứt túi nilon, túi giấy hay đổ tro hương xuống ao, hồ như trước nữa. Người dân Thủ đô đã có ý thức giữ gìn hệ sinh thái, bảo vệ môi trường hơn.

Ở hồ Tây, Thượng tọa Thích Tịnh Giác (Trụ trì chùa Phúc Sơn, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) vừa giúp mọi người thả cá, hóa tro dưới hồ, vừa giải thích cho mọi người hiểu thả cá chép sao cho đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, ở những nơi có hồ, ao lớn tại Hà Nội đều có sự xuất hiện của đội ngũ tình nguyện viên, giúp thu dọn túi nilon hộ người dân và cầm những tấm pano, áp phích với khẩu hiện giữ gìn môi trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.