Tiêu điểm

Video: Những pha sang đường "tự sát"... nơi cầu đi bộ chỉ làm cảnh

09/05/2018, 15:34
image

Có cầu, hầm dành cho người đi bộ nhưng nhiều người vẫn thản nhiên băng sang đường, cắt mặt phương tiện gây nguy hiểm.

Sequence 01.Still005

Có cầu, hầm dành cho người đi bộ nhưng nhiều trường hợp vẫn thản nhiên băng sang đường, cắt mặt phương tiện gây nguy hiểm

Được đầu tư hàng trăm tỉ đồng, nhưng dường như những cầu vượt bộ hành, hầm dành cho người đi bộ ở Hà Nội dường như chỉ để... làm cảnh.

Đây là thực trạng đáng báo động diễn ra tại những tuyến đường trọng điểm của Thủ đô khi mà lưu lượng xe cộ qua lại tại đây thường xuyên đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT xảy đến với những người tự ý băng sang đường không đúng nơi quy định.

Xem chi tiết tại video dưới đây:

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi lại được tại một số tuyến đường ở Hà Nội:

_DSC0175

Theo ghi nhận của PV Truyền hình Giao thông, tại một số tuyến đường như Hoàng Quốc Việt, Xuân Thủy, Mỹ Đình...

_DSC0186

Những pha cắt mặt phương tiện kiểu này khiến các chủ xe phải đánh lái, thậm chí là giật mình, thót tim mỗi khi đi qua khu vực cổng trường Đại học, bến xe...

_DSC0182

Điều đáng nói, không chỉ có các bạn trẻ, mà ngay cả người già, thậm chí các gia đình có con nhỏ cũng tranh thủ đi tắt kiểu "tự sát" như thế này nhằm tiết kiệm quãng đường, công sức trong khi cầu, hầm đi bộ dành cho họ chỉ cách đó vài chục mét

_DSC0222

Bên cạnh việc khá nhiều người dân còn thiếu ý thức trong tham gia giao thông thì một nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng nhiều cầu vượt bộ hành chưa phát huy được tác dụng là do chưa có quy hoạch tổng thể hệ thống cầu vượt trong mạng lưới giao thông đô thị

_DSC0203

Đây là vấn đề tồn đọng đã được chỉ ra từ nhiều năm nay, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu

_DSC0232

Dù có khá nhiều cầu vượt dành cho người đi bộ trên địa bàn Thủ đô, nhưng nhiều cầu được thiết kế với bậc thang cao, lối lên dốc, gây khó khăn cho người già, người sức yếu và là sự hạn chế với người tàn tật

Sequence 01.Still001

 

Sequence 01.Still003

 

Sequence 01.Still002

Chưa kể nhiều công trình nay đã xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nứt, ổ gà, vừa gây mất mỹ quan đô thị, là những lý do để nhiều người thờ ơ với cầu vượt bộ hành

Theo điều 9 Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người đi bộ đi không đúng phần đường quy định, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường… sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đến 60.000 đồng. Nếu người đi bộ vượt qua dải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn; mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông; đu bám vào phương tiện giao thông thì bị phạt tiền từ 60.000 đến 80.000 đồng…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.