Tiêu điểm

Video: Nông dân tại Mê Linh, Hà Nội gạt nước mắt, chặt bỏ hoa vì Covid-19

08/04/2020, 16:22
image

Do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, các chợ hoa bị cấm, nhiều ruộng hoa không thể bán đành phải cắt bỏ, hoặc bán rẻ như cho.

Theo chỉ thị của Chính phủ, toàn dân đang thực hiện việc giãn cách xã hội, phòng ngừa Covid-19 lây lan. Những người trồng hoa quanh Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn. Nhiều ruộng hoa đã trổ bông nhưng không thể bán, nông dân đành chặt bỏ, hoặc bán rẻ như cho.

Ở vùng hoa huyện Mê Linh, do mới có người nhiễm Covid-19 được phát hiện, nên việc bán hoa càng khó khăn hơn.

Theo nhiều người dân, đây là lần đầu tiên việc trồng hoa gặp khó khăn quá lớn như hiện nay. Covid-19 khiến thị trường đóng băng. Giờ đây người dân quan tâm đến nhu yếu phẩm, thực phẩm…

Theo dự kiến, đến 15/4 này, việc cách ly xã hội theo chỉ thị của Chính phủ để ngăn Covid-19 sẽ hết hiệu lực. Nông dân trồng hoa đang rất mong chờ để cuộc sống bình thường trở lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.